Trao Giải thưởng “Dải Băng Đỏ” 2015

23/05/2015 12:10

Giải thưởng “Dải Băng Đỏ” 2015 với mục tiêu Truyền trông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống với HIV, người đồng tính nhiễm HIV.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Kim Thoa

Chương trình này do Mạng lưới người sống chung với HIV Việt Nam (VNP ) lần đầu tiên tổ chức với sự bảo trợ của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) và được tài trợ chính bởi Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR).

Đây là dịp nhằm kêu gọi sự phối hợp, vào cuộc của các cấp chính quyền, các văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí, truyền thông, hưởng ứng mạnh mẽ vào chủ đề không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, đồng thời nâng cao hình ảnh, vị trí, vai trò của người nhiễm HIV và nhóm người dễ bị tổn thương trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời cũng là một hoạt động chính thức kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, kỷ niệm 10 năm PEPFAR hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Chuỗi sự kiện “Dải Băng Đỏ” gồm các hoạt động chính: Hội thảo “Hội đàm pháp lý về các vấn đề của người đồng tính sống với HIV”, cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng, chống HIV/AIDS và giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống với HIV, chiếu phim ngắn cổ động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống với HIV tại các trường học.

Điểm nhấn là sự kiện tôn vinh trao giải thưởng “Dải Băng Đỏ” được tổ chức vào tối 22/5 tại TP.HCM. Đến dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Claire Pierangelo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Rina Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng nhiều quan khách đến từ Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao… và đông đảo thành viên các nhóm người nhiễm HIV, nhóm người đồng tính tham gia.

Tâm điểm của sự kiện là việc trao giải cho các cá nhân là người nhiễm HIV có những cống hiến đáng kể cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, là những người xuất sắc nhất được chọn lựa từ nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn trên cả nước.

Ảnh: Kim Thoa

Ban Tổ chức đã trao giải Tuân thủ điều trị tốt cho chị Tạ Thị Ngọc Lê sống tại tỉnh Sóc Trăng, 45 tuổi, đã điều trị ARV từ năm 2005. Hiện tại chị là nhân viên đồng đẳng của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng, trưởng nhóm Tình bạn Sóc Trăng, tình nguyện viên của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng.

Giải Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trao cho chị Phan Kim Yến, sinh năm 1978, sống tại TP.HCM, uống ARV từ năm 2007. Giải Thành đạt được trao cho chị Lê Thị Bích Huyền, là người dân Lâm Đồng đang sống tại Phan Rang. Chị bị nhiễm HIV từ năm 2009. Từ 2 bàn tay trắng, đến nay vợ chồng chị làm chủ một trang trại chăn nuôi gia súc với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, tổng giá trị doanh nghiệp gần 3 tỷ đồng. Chị đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động là người nhiễm HIV.

Giải Cống hiến được trao cho chị Đoàn Thị Khuyên, sống tại TP Hải Phòng, 33 tuổi. Hiện chị làm Trưởng nhóm tự lực Sống tích cực Hải Phòng/Trưởng nhóm tư vấn tại phòng truyền thông bệnh viện Việt Tiệp.

Á Hậu Trương Thị May đạt giải Đồng hành. Chị đã đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Dải Băng đỏ” và cam kết tham gia các hoạt động của VNP , sẵn sàng lên tiếng vì quyền lợi của người nhiễm HIV trong những hoạt động sắp tới.

Đến dự và trao giải cho các cá nhân đạt giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hoan nghênh Mạng lưới người nhiễm HIV Việt Nam đã chủ động khởi xướng, tổ chức Chương trình Giải thưởng Dải băng đỏ đầy ý nghĩa và tin tưởng, những người được giải thưởng cao quý này sẽ là những hạt nhân quan trọng, tích cực tuyên truyền về lợi ích của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là việc tiếp cận điều trị sớm, tuân thủ điều trị để có sức khỏe tốt và dự phòng lây nhiễm HIV sang người khác.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, trong bối cảnh nguồn viện trợ cho phòng, chống HIV/AIDS bị cắt giảm và sẽ hết trong vài năm tới nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ điều trị ARV cho người nhiễm HIV miễn phí ở ngưỡng điều trị cao hơn và sẽ tiến tới điều trị ngay sau khi được chẩn đoán nhiễm HIV như các nước phát triển khác. Bộ Y tế và các Bộ, ban ngành đang hết sức khẩn trương chuẩn bị cơ sở pháp lý cho việc nhận và vận hành mọi hoạt động liên quan bởi nhà tài trợ từ khâu cung ứng thuốc ARV đến cơ sở vật chất, nhân lực cho điều trị ARV. Người nhiễm HIV cần tiếp cận với điều trị sớm hơn nữa để có sức khỏe sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Top