Tội phạm ma tuý lập các mật khu tại khu vực ngoại biên

20/02/2018 12:07

Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma tuý từ vùng Tam giác vàng và các tỉnh Bắc Lào về tập kết thành các tụ điểm, dựng lều trại, lập các mật khu “Chợ ma tuý” tại khu vực ngoại biên với trên 50 tụ điểm ma tuý lớn. Đồng thời, đã xuất hiện tình trạng tội phạm về ma tuý tập kết số lượng lớn heroin tại các cảng biển miền Trung để chuyển đi nước thứ ba bằng đường biển.

Đối tượng Su Vi Thò trong Chuyên án 041Av của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Vừa hoạt động phá hoại cách mạng Lào, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước Việt Nam-Lào, Su Vi Thò cùng đồng bọn đưa "vòi bạch tuộc" sang lĩnh vực mua bán ma túy

Đường dây ma tuý gắn với hoạt động phỉ

Theo Bộ Công an, nguồn ma túy vẫn chủ yếu được thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển đi nước thứ ba, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam. Tội phạm về ma tuý có xu hướng tăng nhanh và xuất hiện nhiều chủng loại mới.

Trong đó, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, hoạt động của tội phạm về ma túy diễn biến rất phức tạp nhất. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma tuý từ vùng Tam giác vàng và các tỉnh Bắc Lào về tập kết thành các tụ điểm, dựng lều trại, lập các mật khu “Chợ ma tuý” tại khu vực ngoại biên với trên 50 tụ điểm ma tuý lớn. Đặc biệt, có trường hợp đã hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý gắn với hoạt động phỉ, lôi kéo người Mông tại Việt Nam tham gia và hình thành các toán vũ trang, sử dụng vũ khí quân dụng vận chuyển ma túy. Khoảng 90% lượng heroin và thuốc phiện ở các tỉnh phía Bắc có nguồn gốc và được vận chuyển qua vùng Tây Bắc.

Tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tội phạm ma tuý hoạt động phức tạp diễn ra theo cả hai chiều, ma tuý (phần lớn là tân dược gây nghiện và heroin đã pha chế lại) được vận chuyển từ Trung Quốc vào nước ta, đồng thời heroin, thuốc phiện và cần sa được vận chuyển từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào qua các tỉnh vùng Tây Bắc đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Trong đó, địa bàn trọng điểm vẫn là các cửa khẩu, các đường tiểu ngạch và các khu kinh tế mở biên giới nước ta, điển hình là các địa bàn: Móng Cái, Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Tân Thanh, Hữu Nghị, Bảo Lâm, Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn; Mường Khương và cửa khẩu Lào Cai.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia nổi lên là hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý tổng hợp (MTTH), nhất là MTTH dạng tinh thể từ Campuchia đến các tụ điểm, các sòng bạc ở khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Tà Keo đối diện cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang, từ đó thâm nhập vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ và TPHCM.

Trên tuyến đường biển tội phạm về ma tuý tiềm ẩn nhiều phức tạp; đã phát hiện một số vụ các đối tượng lợi dụng hình thức tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cảng biển để vận chuyển ma túy, hạt thuốc phiện. Hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý tại các tỉnh ven biển, trong đó chủ yếu là ở các làng vạn chài, các khu du lịch ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hoà, Bà Rịa-Vũng Tàu... Đồng thời, đã xuất hiện tình trạng tội phạm về ma tuý tập kết số lượng lớn heroin tại các cảng biển miền Trung để chuyển đi nước thứ ba bằng đường biển.

Còn trên tuyến đường hàng không, tội phạm về ma tuý diễn biến ngày càng phức tạp hơn; tập trung chủ yếu tại các cửa khẩu sân bay quốc tế (Nội Bài, Tân Sơn Nhất) và trên các tuyến đi Úc, Đài Loan, Trung Quốc. Đã xuất hiện một số vụ mua bán cocain và MTTH dạng “đá” bằng cách gửi cocain qua đường bưu kiện chuyển phát nhanh từ nước ngoài được gói bọc bằng các vật liệu chống soi chiếu an ninh và gửi về các địa bàn vùng sâu, vùng xa để tránh bị phát hiện.

Đặc biệt trong thời gian gần đây tình hình mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình trạng mua bán, tổ chức sử dụng MTTH tại các nhà hàng, vũ trường, khách sạn, quán bar karaoke… tại các thành phố lớn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp với nhiều loại ma túy.

Tính từ 2012 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 20.000 vụ, trên 30.000 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa hơn 3.000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tội phạm ma tuý cấu kết với tội phạm kiểu “xã hội đen”

Theo Bộ Công an, thời gian tới, tình hình tội phạm về ma tuý tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Trung Quốc. Nguồn ma túy vẫn chủ yếu từ nước ngoài đưa về Việt Nam tiêu thụ hoặc đi nước thứ ba. Diện tích trồng cây thuốc phiện, cây cần sa tuy đã được xóa bỏ một cách cơ bản nhưng nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn cao.

Các đối tượng phạm tội luôn tìm mọi cách thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động và ngày càng tinh vi hơn; xu hướng trang bị vũ khí nóng, vật liệu nổ sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ có chiều hướng gia tăng, nhất là tình hình phức tạp liên quan đến các đường dây, ổ nhóm có trang bị vũ khí nóng thường xuyên vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, huyện Quế Phong và huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tình hình mua bán, sử dụng MTTH đặc biệt là MTTH dạng “đá” tiếp tục có xu hướng tăng. Do lãi suất cao nên các đối tượng phạm tội tiếp tục tìm cách điều chế, sản xuất MTTH và tiêu thụ ngay trong nội địa... Bên cạnh đó, lợi dụng những kẽ hở trong chính sách phát triển nền kinh tế, nhiều thành phần, nhóm tội phạm về ma tuý và người nghiện ma túy sẽ móc ngoặc, lôi kéo những phần tử thoái hóa biến chất trong các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân để buôn bán, sử dụng bất hợp pháp các loại tân dược; khai thác các thành tựu mới của khoa học và công nghệ để che đậy và thực hiện hành vi phạm tội, điều chế ma tuý tổng hợp.

Hoạt động của nhóm tội phạm về ma túy xuyên quốc gia có sự móc nối của nước ngoài; đặc biệt chúng đã cấu kết với bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm kiểu “xã hội đen” từ nước ngoài vào như Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông... Ngoài ra, cùng với sự hình thành, phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn ở Việt Nam, các đối tượng tội phạm về ma tuý ở Việt Nam và quốc tế sẽ lợi dụng những kẽ hở để tẩy rửa tiền thu được từ phạm tội về ma túy.

Top