Tổ chức biểu diễn truyền thông miễn phí kịch về đồng tính và HIV/AIDS

26/03/2015 09:45

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa kỳ về HIV/AIDS (PEPFAR) tại Việt Nam tiếp tục tài trợ để tổ chức biểu diễn miễn phí vở kịch tâm lý xã hội mang tên “Ba trong một” và “Cầu vồng khuyết” tại một số tỉnh, thành trên toàn quốc và cho các sinh viên trường đại học Dược Hà Nội.

Vở kịch "Ba trong một" - Ảnh TT

Ngày 24/3, khoảng hơn 200 khán giả là các cán bộ đoàn trường và đông đảo các em sinh viên trường đại học Dược Hà Nội đã Nhà Hát Kịch Việt Nam để xem vở kịch “Ba trong một” miễn phí.

Dưới sự tài trợ của PEPFAR thuộc Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, vở kịch được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12 và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

“Ba trong một” kể về 3 nhân vật, 3 cuộc đời khác nhau nhưng cùng chung một điểm, đó là họ đại diện cho 3 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao, đó là nam thanh niên đồng tính, gái mại dâm và một người tiêm chích ma túy lâu năm.

Vở kịch muốn gửi gắm thông điệp, cộng đồng hãy yêu thương, bao dung và sẻ chia với những người lầm lỡ để họ có cơ hội được sống, có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, để họ được sống hòa nhập với cộng đồng.

Kết thúc biểu diễn là chương trình giao lưu giữa đoàn kịch và các em sinh viên về vở kịch, kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra để có thể an toàn trong quan hệ tình dục, ngăn ngừa lây nhiễm HIV, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người dễ bị lây nhiễm với HIV.

Vở kịch "Cầu vồng khuyết" - Ảnh TT

Cùng ngày, tại Nhà biểu diễn - Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, bà Malikat Rufai - Tùy viên văn hóa-Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM; Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế); các thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố và các quận, huyện, đại diện các sở, ban, ngành thành phố... cùng gần 800 học sinh, sinh viên, cán bộ y tế, người dân đến xem vở kịch "Cầu vồng khuyết".

"Cầu vồng khuyết" là vở kịch về đề tài đồng tính nam giúp người xem hiểu hơn về thực trạng, nguyên nhân của sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính. Bên cạnh câu chuyện về bi kịch của người đồng tính, “Cầu vồng khuyết” còn gửi thông điệp cảnh báo về các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong thế giới những người đồng tính và chúng ta cần can thiệp giúp đỡ họ có thể tự bảo vệ mình trước dịch HIV/AIDS, như tư vấn xét nghiệm HIV, chăm sóc và điều trị.

Trước đó, ngày 23/3 vở kịch “Cầu vồng khuyết” cũng được tổ chức biểu diễn miễn phí tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Top