Tình trạng bi đát của người chuyển giới Malaysia

01/10/2014 08:13

Ngày 25/9, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã công bố một báo cáo dài 73 trang, trong đó phơi bày tình cảnh bi đát của những người chuyển giới ở Malaysia, do họ phải chịu sự kỳ thị của cộng đồng, thậm chí là việc bắt giữ và tấn công từ phía chính quyền sở tại.

Một phạm nhân chuyển giới người Malaysia. Nguồn: RIA Novosti

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Malaysia phải ngay lập tức bãi bỏ đạo luật khiến những người chuyển đổi giới tính ở nước này rơi vào tình cảnh bị đàn áp, sách nhiễu và ngược đãi như hiện nay.

Tại một quốc gia ở Đông Nam Á có dân số đa phần theo Hồi giáo như Malaysia, những người chuyển giới bị chính quyền bắt giữ, tấn công và tống tiền, ngoài ra họ còn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ khi bị cộng đồng khinh miệt. Thậm chí nhiều người còn bị xúc phạm nghiêm trọng khi bị buộc phải thoát y ở nơi công cộng, cũng như gặp phải nhiều rào cản trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tìm việc làm.

Ông Boris Dittrich, Giám đốc pháp lý Chương trình đấu tranh vì quyền của LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), cho biết tình hình xấu đi do thái độ bảo thủ của bộ phận người dân theo Hồi giáo ở Malaysia: "Đơn giản chỉ cần bị phát hiện là người chuyển đổi giới tính, bạn có thể bị bắt giữ. Điều không phải là điều chúng ta có thể gặp ở các nước khác trên thế giới. Đây chỉ là hình ảnh ở những đất nước Hồi giáo".

Bên cạnh tòa án dân sự dựa trên luật pháp Anh, Malaysia còn có Sharia là tòa án quy định các luật lệ của Hồi giáo và chỉ áp dụng đối với người Hồi giáo. Theo luật Sharia, những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ bị coi là phạm pháp và có thể chịu phạt đến ba năm tù. Một số tiểu bang của Malaysia cũng áp dụng điều luật tương tự với phái nữ.

Human Rights Watch cho biết nhiều người Malaysia chuyển giới đã kể lại việc tấn công về thể chất và tình dục với sự can thiệp của chính quyền. Trong báo cáo dài 73 trang, nhóm điều tra cho biết họ đã tiến hành phỏng vấn hàng chục người như vậy. Trong đó có thông tin đã được xác nhận về Victoria, cô thừa nhận mình đã bị chính các quan chức Hồi giáo lột trần truồng và lạm dụng tình dục. Victoria  cho biết: "Tôi đã bị làm nhục. Bọn họ đã chụp ảnh cơ thể trần truồng của tôi".

Ông Boris Dittrich, Giám đốc pháp lý Chương trình đấu tranh vì quyền của LGBT. Nguồn: Bruut.tv

Mới đây, ba người chuyển đổi giới tính đã đệ đơn kiện nhằm bãi bỏ luật cấm mặc quần áo ngược giới ở Malaysia. Trong một tuyên bố, ông Dittrich cho biết người chuyển giới "có nguy cơ bị bắt mỗi ngày" và chính quyền tỏ ra không có trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cho họ.

Malaysia có khoảng 30 triệu người trong đó 60% người theo đạo Hồi. Tại đây, đồng tính luyến ái bị coi là vi phạm luật pháp, quan hệ tình dục đồng tính có thể bị phạt 20 năm tù giam. Các nhà hoạt động xã hội vì nhân quyền trên thế giới bày tỏ sự lo ngại sâu sắc đối với việc gia tăng quan điểm bảo thủ tại quốc gia này.

Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) thành lập năm 1978, là một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về và cổ vũ cho nhân quyền, có trụ sở tại Thành phố New York (Mỹ) và văn phòng ở Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Washington D.C.

Human Rights Watch ra báo cáo nghiên cứu về vi phạm nhân quyền quốc tế theo quy định của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và các quyền con người mà quốc tế công nhận. Vấn đề đặt ra trong các báo cáo nhân quyền này bao gồm: phân biệt đối xử xã hội và phân biệt giới tính, tra tấn, sử dụng trẻ em trong quân đội, tham nhũng chính trị, lạm dụng trong các hệ thống tòa án, và hợp pháp hoá phá thai. 

 

Top