Tìm “việc nhẹ lương cao”, hơn 100 cô gái bị lừa vào quán cà phê “ôm“

18/05/2019 17:18

Đường dây lừa đảo việc làm, bắt giữ người trái pháp luật này do đối tượng Đỗ Xuân Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây

Ngày 18/5, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM) cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do Đỗ Xuân Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Đồng thời giải thoát cho 13 cô gái khỏi những điểm cà phê ôm, massage kích dục…

Theo đó, xuất phát từ lời cầu cứu của gia đình một cô gái bị lừa bán vào tiệm massage Trường Phát (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) vì không chịu tiếp khách nên bị nhóm đối tượng yêu cầu muốn về gia đình thì phải giao 8 triệu đồng.

Ngày 6/5, khi người mẹ của cô gái vừa tới nộp tiền chuộc con cho các đối tượng thì cùng lúc trinh sát đặc nhiệm phối hợp với lực lượng Hình sự Hóc Môn ập vào bắt quả tang.

Tang vật của vụ án

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định đây là một đường dây lừa đảo việc làm, bắt giữ người trái pháp luật do đối tượng Đỗ Xuân Tuấn (tên gọi khác là Nam, 27 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ở Bình Chánh), Trịnh Đức Hùng (41 tuổi, ở Hóc Môn), Mai Ngọc Lượng (24 tuổi, ở Hóc Môn), Phan Phước Thiện (25 tuổi, ở quận 8).

Cơ quan điều tra cho biết, nhóm đối tượng đăng tuyển nhân viên “việc nhẹ lương cao” trên Internet để dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin. Ngay khi “con mồi” gọi tới, chúng sẽ hẹn địa chỉ, với những lời ngon ngọt mức lương 10-50 triệu/tháng.

Khi các cô gái đồng ý làm, ngay lập tức chúng sẽ gửi ảnh xuống các tụ điểm cà phê, massage để “báo giá”. Nếu nạn nhân không làm việc, chúng sẽ bị hăm dọa đồng thời phải trả tiền từ 5-10 triệu là tiền môi giới việc làm.

Với thủ đoạn trên, Tuấn cùng đồng phạm đã thực hiện hơn 100 vụ. Hiện có 13 cô gái đã được giải cứu./.

Top