Thực hư “thần dược” cai nghiện ở Sài Gòn

01/08/2014 16:05

Đối với những loại thuốc cai nghiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người bệnh phải hết sức thận trọng vì nếu tự ý sử dụng sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm cho tính mạng...

Bệnh nhân uống thuốc dưới sự hướng đẫn của bác sỹ tại cơ sở điều trị nghiện bằng Methadone quận 8 (TPHCM).

Theo thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh, thời gian gần tại TPHCM xuất hiện nhiều loại thuốc cai nghiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không dán nhãn mác…, đó là chưa kể đến nhiều bài thuốc cai nghiện “gia truyền” đang được lén lút rao bán khắp Sài Gòn.

Những khu vực quanh trung tâm cai nghiện ma túy Thanh Đa, Q. Bình Thạnh được cho là điểm “nóng” về tình trạng này. Tại đây, nhiều loại thuốc cai nghiện như: Proxyvon, Cedemex… đang được rao bán một cách công khai. Theo lời quảng cáo của các tay lái thuốc, đây đều là hàng đặc biệt, được “xách tay” từ nước ngoài về.

Điều đang nói là đa phần những loại thuốc “an toàn và nhanh chóng chấm dứt cơn nghiện” trên đều không dán nhãn mác và cũng không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ. Một số “biệt dược” thậm chí còn bị hét giá trên trời.

Không chỉ rao bán những loại thuốc cai nghiện “xách tay”, nếu khách hàng tỏ ra nghi ngại lập tức sẽ được những người bán hàng nhiệt tình giới thiệu đến nhà một số “thầy lang” để mua thuốc thuốc cai nghiện “gia truyền” làm từ rễ cây… thần tiên với giá cắt cổ từ 1,2-1,5 triệu đồng/lít.

Được biết, hiện nay Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới chỉ cấp phép cho hai loại thuốc chống tái nghiện là Notexon và Natrex 50. Tuy nhiên, tại TPHCM nhiều người chỉ cần bước chân ra đến đầu ngõ đã thấy nhan nhản những tờ rơi dán đầy các cột điện, vách tường chào mời, rao bán các loại thuốc cai nghiện. Nguy hiểm hơn khi có quá nhiều tên thuốc, mỗi người một kiểu tiếp thị khác nhau.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng TPHCM, nắm bắt nhu cầu cai nghiện của các gia đình chẳng may có con em dính phải ma túy, nhiều đối tượng lợi dụng để rao bán các loại dược liệu đông, tây, y cai nghiện tại nhà không rõ nguồn gốc. Chính sự thiếu hiểu biết của nhiều người đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng này và gây nguy hiểm cho chính người đang cai nghiện.

BS. Huỳnh Tấn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Tâm thần TPHCM cho biết, đối với người mới bắt đầu nghiện và sức khỏe hoàn toàn bình thường thì không nên dùng bất cứ các loại thuốc cai nghiện nào, nếu có ý chí thì trong khoảng hai ba ngày họ có thể dễ dàng vượt qua. Thuốc cai nghiện không thể coi như một loại thực phẩm chức năng, cứ ra tiệm thuốc mua về sử dụng.

Đối với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, người bệnh phải hết sức thận trọng vì nếu sử dụng thuốc mà không có hướng dẫn chỉ định của bác sĩ có thểsẽ  ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm cho tính mạng.

Theo BS. Huỳnh Tấn Sơn, những gia đình có con em nghiện ma túy nên tích cực đưa người bệnh đến trung tâm cai nghiện của nhà nước để được hướng dẫn tận tình và chăm sóc tốt hơn, không nên tin theo những lời quảng cáo về các loại thuốc cai nghiện không rõ nguồn gốc dẫn đến nguy hại đến tính mạng người bệnh.

Top