Thông tin mới về ông trùm và đường dây vận chuyển, buôn bán số ma túy "khủng"

21/03/2019 10:16

Theo Ban chuyên án, đường dây vận chuyển khoảng 300 kg ma túy bị bắt giữ vào hôm qua 20/3 chính là đường dây đã tổ chức vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 17/2/2019, do đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) thực hiện và vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ vào ngày 12/10/2018, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

 Một số đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật của chuyên án

Vụ mua bán, vận chuyển 300 kg ma túy cực lớn này đi từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) rồi về TPHCM, từ đó đưa đi các nước tiêu thụ. Đường dây này do các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý đang lấy lời khai gần 20 nghi can liên quan vụ bắt 300 kg hàng đá tại TPHCM. Những người này đa phần có quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam. 

Quá trình phá án vào chiều 20/3, Ban chuyên án đã bắt quả tang các đối tượng gồm Lý A Vừ, Hạng A Chinh, Sùng A Páo (dân tộc Mông, trú tại Đắk Nông), thu giữ lượng ma túy “khủng” 300 kg, tại trước cửa kho của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TPHCM).

Theo Ban chuyên án, đường dây ma túy này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành. Thủ đoạn hoạt động của chúng cực kỳ tinh vi. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, số đối tượng người Trung Quốc mở công ty “bình phong” (Công ty Hasan), dựng Phan Thị Mỹ N. (sn 1979) làm giám đốc, đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu... nhưng hoạt động chủ yếu là buôn bán ma tuý. Phan Thị Mỹ N. được cho là nhân tình của ông trùm ma tuý 56 tuổi người Trung Quốc.

Kho hàng của công ty là dãy nhà cấp bốn, mái tôn cũ kỹ nhưng được gắn camera khắp nơi và được nhiều nhân viên bảo vệ canh giữ. Trong suốt 5 năm thành lập, Công ty Hasan chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc. Các nhân viên bảo vệ người Việt được thuê trông coi kho nhưng mỗi khi công ty nhập "hàng", nhóm người Trung Quốc đuổi họ đi nơi khác.

Như vậy, sau khi chặt đứt 2 mắt xích của đường dây này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, Ban chuyên án đã đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý điều tra mở rộng chuyên án 218 LP từ cách đây 6 tháng để tập trung triệt phá hết đường dây ma tuý lớn này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã dày công nghiên cứu, tổ chức điều tra trong nhiều ngày cũng như cử nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm.

Sau nhiều ngày đêm theo dõi, giám sát, đến ngày 20/3, khi các đối tượng tổ chức vận chuyển ma tuý từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) về giao nhận cho đối tượng cầm đầu chủ mưu người Trung Quốc ở quận Bình Tân (TPHCM), lực lượng chức năng đã tổ chức bắt quả tang được tất cả đường dây.

Theo Ban chuyên án, kế hoạch phá án được chuẩn bị kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, từ cắt cử trinh sát, đến hoá trang, trang bị vũ khí hiện đại cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng phối hợp chặt chẽ khiến các đối tượng buộc phải hàng, qua đó, đánh bắt trọn đường dây này.

Bộ Công an đang phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng trong và ngoài nước để mở rộng điều tra. 

Top