Thời tiết cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non

18/06/2018 08:00

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có nhiều yếu tố gây sinh non bao gồm tiền sử sinh non, hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma túy, nhiễm khuẩn đường tiết niệu và tăng huyết áp.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cảnh báo, thai phụ tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh làm tăng nguy cơ sinh non đến 21%.

Nghiên cứu của TS. Pauline Mendola và cộng sự đến từ NIH trong 6 năm đã phân tích hồ sơ y tế của 223.375 phụ nữ mang thai từ 12 trung tâm y tế trên khắp Hoa Kỳ.

Số liệu này được kết hợp với dữ liệu nhiệt độ được ghi nhận hàng giờ ở các khu vực lân cận 12 trung tâm nói trên để xem liệu thời tiết có ảnh hưởng đến nguy cơ sinh sớm hay không. Việc sinh sớm được định nghĩa là khi em bé chào đời trước tuần thứ 39 của thai kỳ.

Theo kết quả nghiên cứu, so với thai phụ tiếp xúc nhiệt độ ôn hòa, những người tiếp xúc nắng nóng trong thời gian mang thai có nguy cơ sinh con ở tuần thứ 34 hoặc tuần 36-38 cao hơn từ 6%-21%. Chịu đựng nắng nóng từ tuần thứ 15-21 cũng làm tăng 18% nguy cơ đẻ sớm ở tuần thứ 34-36.

Trong 7 tuần đầu của thai kỳ, những ai tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh có nguy cơ sinh con trước tuần thứ 34, tuần thứ 34-36 và tuần thứ 37-38 lần lượt cao hơn 20%, 9% và 3% so với thai phụ tiếp xúc nhiệt độ mát dịu.

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm giảm sự phát triển của nhau thai hoặc lưu lượng máu đến tử cung, do đó có thể “kích hoạt” chuyển dạ sớm. Chính vì vậy họ khuyên rằng, phụ nữ mang thai nên hạn chế tối đa tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt.

Để hiểu rõ hơn tại sao nhiệt độ cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non, các nhà nghiên cứu cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, những phát hiện mới nói trên cần được xem như lời cảnh báo để các thai phụ chủ động bảo vệ sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Top