Thành phố đầu tiên của Ý chấp nhận kết hôn đồng giới

16/09/2014 09:34

Dẫn nguồn tin từ Pink News, Bologna trở thành thành phố đầu tiên của Ý công nhận hôn nhân đồng giới của công dân nước này, nếu như cuộc hôn nhân đó được kết hôn một cách hợp pháp ở nước ngoài.

Bologna là Thành phố đầu tiên của Ý chấp nhận kết hôn đồng giới. Nguồn: CNTraveller

Bologna, một thành phố với dân số 380.000 người, đã chính thức thực hiện quyết định trên kể từ ngày 15/9.

Quyết định này bắt nguồn từ một chỉ thị được ký từ tháng 6 của Thị trưởng thành phố, ông Virginio Merola. Ngài Thị trưởng cho biết tất cả các cuộc hôn nhân đồng tính hợp pháp ở nước ngoài sẽ được đăng ký vào sổ đăng ký hôn nhân dân sự.

Đây được coi là bước mở đầu cho mục tiêu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Ý của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Thị trưởng Virginio Merola của Thành phố Bologna. Nguồn: IlFattoQuotidiano

Một buổi lễ công nhận mang tính tượng trưng đã được tổ chức để đánh dấu sự kiện này.

Đại diện trung tâm Cassero, một tổ chức của cộng đồng LGBT tại Bologna cho biết, ngày 15/9 chính là ngày “Kỷ niệm lớn của cộng đồng LGBT thành phố và của cả thành phố”.

Trung tâm này cho rằng, nhu cầu thực tiễn xã hội Ý hiện nay đang đặt ra vấn đề cần phải xây dựng Luật hôn nhân đồng tính.

Quyết định này của chính quyền thành phố Bologna hiện vẫn chưa vấp phải sự phản đối nào từ Chính phủ Ý

Tuy nhiên, Ý là một quốc gia Công giáo nên hôn nhân đồng tính vẫn đang gặp phải vô vàn khó khăn để có thể đạt được sự đồng thuận từ xã hội.

Top