Thâm nhập thánh địa ma túy Nyaope ở Nam Phi

06/05/2015 13:17

Nyaope còn được gọi là "whoonga" hay "wunga", là một loại ma túy tổng hợp gồm heroin, thuốc diệt chuột, cần sa, Clo. Lindokuhle Sobhekwa – nhiếp ảnh gia 20 tuổi đã có chuyến thâm nhập vào thánh địa của loại ma túy này tại thị trấn Thokoza ở Nam Phi.

Trả lời phỏng vấn báo chí, nhiếp ảnh gia Lindokuhle cho biết, có rất nhiều người nghiện Nyaope gần khu vực anh sinh sống. Một ngày khi anh đang đi loanh quanh chụp ảnh, một nhóm thanh niên nghiện Nyaope đã nhờ anh chụp mấy bức, vài người trong số đó còn đang bận rộn với việc tiêm chích.Với mong muốn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về loại ma túy chết người này, Lindokuhle đã tiếp cận những người nghiện Nyaope và đề nghị được chụp cảnh sinh hoạt đời thường của họ.

Những bức ảnh đen trắng qua ống kính của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, đã phản ảnh phần nào cơn bão ngầm khủng khiếp đang hoành hành trong giới trẻ ở Nam Phi. Ma túy Nyaope đã gây mối quan ngại sâu sắc đối Chính phủ và người dân khi ngày càng nhiều thanh niên sử dụng bất chấp những cảnh báo được đưa ra, nhiều trung tâm cai nghiện đang ở mức quá tải. Những bức ảnh về tình trạng sử dụng Nyaope ở Nam Phi lập tức gây chấn động trong giới truyền thông, được triển lãm nhiều nơi trên thế giới.

 Những người nghiện Nyaope sống trong điều kiện thiếu thốn


Cảnh tượng hút hít trở nên phổ biến tại Nam Phi


Người nghiện chuẩn bị giấy và sau đó quấn thứ bột màu trắng trước khi đốt chúng.


Việc mua Nyaope rất dễ và hút cũng công khai

Nếu sử dụng Nyaope sẽ xuất hiện những triệu chứng như: đau thắt dạ dày, mất ngủ,đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Nhiều thanh niên Nam Phi “đốt đời” vì Nyaope.
Top