Tập trung đấu tranh tội phạm ma túy, buôn lậu pháo nổ, thuốc lá

11/12/2018 13:20

Để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân mở đợt cao điểm từ ngày 1/12/2018 đến 28/2/2019.

Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Quốc phòng, năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, quy mô xuyên quốc gia. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đấu tranh, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có giá trị lớn về kinh tế.

Điển hình, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 5 container hàng hóa được vận chuyển bằng đường sắt liên vận từ Trung Quốc về ga Yên Viên trị giá lên tới 30 tỷ đồng; Cảnh sát biển phát hiện, xử lý tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đang cập mạn tàu Pacific Ocean, quốc tịch Singapore để mua bán 4.979.068 lít dầu DO; lực lượng Cảnh sát biển cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu với số tiền thu được trên 53 tỷ đồng…

Tuy nhiên, hoạt động tội phạm ngày càng gia tăng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đất liền, trên biển đang diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị, cơ quan trong toàn quân xây dựng kế hoạch phối hợp hiệp đồng, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm ma túy, các hành vi vận chuyển, kinh doanh và buôn bán pháo nổ, thuốc lá nhập lậu; gắn với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Tích cực phòng, ngừa, đấu tranh với các vi phạm, tội phạm thường xảy ra trong dịp tết. Người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật nhà nước và tổ chức chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở đơn vị mình.

Trong đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng Biên phòng tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua biên giới, các đường mòn, lối mở, kênh, sông biên giới, cảng biển… để kịp thời phát hiện, loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng lậu khu vực biên giới.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng, đảm bảo thực thi hiệu quả quy định pháp luật liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.

Tập trung vào các địa bàn: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên.

Lực lượng Cảnh sát biển tăng cường lực lượng trinh sát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình, các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương  trao đổi, tiếp nhận thông tin cùng các lực lượng triển khai các biên pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển...

Top