TPHCM cấp bách ngăn chặn đà tăng người nghiện ma túy

22/11/2019 08:16

Ngày 21/11, UBND TPHCM cho biết tới đây sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

Chiều 7/10 vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên tử hình 8 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy của Hiệp "chuột" (người đeo kính) - Ảnh: PLO

Theo đó, TP đặt mục tiêu giảm theo từng năm và đến hết năm 2020 sẽ giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 – 2015.

Bên cạnh đó, TP cũng yêu cầu tăng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy và không để phát sinh mới tại những nơi khác, để đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn lên trên 50%.

Ngoài ra, TP chỉ đạo mỗi năm triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phấn đấu mỗi quận, huyện mỗi năm xây dựng 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn, và; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Đối với người nghiện, TP đặt mục tiêu hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện, và 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, TP yêu cầu không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy trên địa bàn; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Trong cuộc họp đầu tháng 10 vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết lượng ma túy đang tăng rất nhanh qua các năm, trong khi số vụ được phát hiện và lượng tội phạm không tăng nhiều.

Vào năm 2010, TP chỉ phát hiện 6 kg heroin, nhưng năm 2018 đã là 105 kg (tăng 17 lần). Cũng trong thời gian này, lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ tăng từ 4,3 kg lên 662 kg (tăng 154 lần).

Về số vụ khởi tố, năm 2010 có 1.013 vụ (khoảng 1.300 người) thì năm 2018 chỉ là 1.320 (khoảng 1.600 người). Vì vậy ông Nhân yêu cầu phải tái cơ cấu lực lượng, tập trung vào những nơi trọng điểm, chứ không thể tăng biên chế cho công an, hay tòa án.

Về số người nghiện, năm 2010, TP có 11.000 người (quản lý trên hồ sơ) thì hiện nay đã có 24.000 người. “Mỗi ngày thêm một ít người nghiện chưa thấy gì, mỗi năm chưa thấy gì, nhưng 10 năm, 20 năm sẽ thành thảm họa quốc gia”, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Top