TPHCM: Nhức nhối mại dâm biến tướng

16/09/2014 09:08

UBND TPHCM cho biết, tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố vẫn diễn ra nhức nhối với nhiều biến tướng; phổ biến nhất vẫn là các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các điểm kinh doanh cà phê, tiệm hớt tóc, gội đầu, xông hơi, cạo gió, giác hơi, spa... gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng.

Một con phố “đèn đỏ” tại TPHCM.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm của UBND TPHCM, những năm qua, tình hình tệ nạn mại dâm tại địa bàn Thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình; thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Tại TPHCM, hoạt động mại dâm không chỉ diễn ra tại khách sạn hoặc một số nhà hàng, vũ trường, karaoke… mà phổ biến là các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các điểm kinh doanh cà phê, tiệm hớt tóc, gội đầu, xông hơi, cạo gió, giác hơi, spa...

Bên cạnh đó, tại Thành phố xuất hiện đang tiếp tục xuất hiện một số đường dây "Gái gọi hạng sang" với những người xưng danh là diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm với giá hàng nghìn USD. Ngoài ra, việc xử lý các hành vi khác như: mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm có yếu tố nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm cũng đang là vấn đề phức tạp.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Thành phố, tính đến cuối năm 2013, toàn thành phố có 58 điểm, tụ điểm, tuyến đường có phát sinh tệ nạn mại dâm; khoảng 15.200 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Số người nghi bán dâm là khoảng 5.500 người và số người nghi bán dâm ở nơi công cộng là 200 người.

UBND TPHCM cho biết, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm tại TPHCM hiện đang gặp một số khó khăn như: Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2004 của Chính phủ chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định xử lý vi phạm hành chính đối với người trực tiếp thực hiện các hành vi biến tướng của tệ nạn mại dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, chuyển giới, hành vi khiêu dâm, kích dục... khiến các hoạt động biến tướng, trá hình mại dâm một cách tinh vi, thu lợi bất chính diễn biến ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật như người hoạt động mại dâm khi bị công an bắt thì chỉ bị xử phạt hành chính chứ không đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc chịu sự quản lý của chính quyền địa phương (theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012) nên họ ngang nhiên lách luật, thực hiện việc trao đổi, ngã giá để mua bán dâm.

Chính quyền TPHCM kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung Pháp lệnh phòng chống mại dâm cho phù hợp để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, tránh chồng chéo giúp công tác phòng chống tệ nạn này đạt hiệu quả; Tăng cường quản lý đối với các website, blog cá nhân và các hình thức khác trên mạng Internet nhằm ngăn chặn tình trạng môi giới, chào hàng mại dâm bằng hình thức này.

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương giao thẩm quyền cho Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh, thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực phòng chống tệ nạn nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng.

Top