TPHCM: Đưa người lang thang vào cơ sở xã hội từ 28/12

22/12/2014 14:32

Từ ngày 28/12, TPHCM sẽ thực hiện việc đưa những người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào các Trung tâm Hỗ trợ Xã hội.

Mang theo trẻ nhỏ đi ăn xin tại TPHCM.

Ông Võ Thanh Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM cho biết, đây là công tác thường xuyên của thành phố nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo đó, hằng năm thành phố đều mở các đợt tập trung người ăn xin lang thang, người không có nơi cư trú ổn định.

Cụ thể, những người đi ăn xin dưới bất kỳ hình thức nào như: đàn hát, khất thực hoặc những người bán vé số, bán bánh kẹo... đều bị xem xét để đưa vào cơ sở xã hội. Riêng trường hợp là tu sĩ khất thực phải có giấy chứng nhận của cơ quan Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thẩm quyền.

Người sinh sống nơi công cộng được xét theo tiêu chí mọi sinh hoạt hằng ngày (tắm, giặt, ăn, ngủ) đều diễn ra nơi công cộng như vỉa hè, gầm cầu, quảng trường, công viên, bến xe, trạm xe buýt... Riêng người khuyết tật về thần kinh, tâm thần hoặc có dấu hiệu mắc bệnh được đưa về Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần.

Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, Trung tâm Hỗ trợ xã hội là đơn vị tiếp nhận ban đầu và quản lý đối tượng, lập hồ sơ phân loại và chuyển hồ sơ tiếp nhận ban đầu cho giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội để xem xét, ban hành quyết định theo thẩm quyền.

Những trường hợp đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội từ lần thứ hai trở lên thì tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trung tâm sẽ nuôi dưỡng người ăn xin lang thang, người không có nơi cư trú trong thời gian không quá 3 tháng.

“Nếu kết quả xác minh không có nơi cư trú nhất định hoặc hết thời hạn xác minh mà không có trả lời của chính quyền địa phương nơi xác minh thì trung tâm sẽ chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP. Trường hợp có nơi cư trú sẽ được hoàn gia” - ông Quang nêu rõ.

Theo thông tin từ một số quận  huyện, công tác tập trung người ăn xin lang thang và người không có nơi cư trú thời gian qua vẫn tiếp tục được duy trì thường xuyên tại địa bàn, qua đó góp phần duy trì tốt tình hình ANTT tại khu vực.

Theo số liệu từ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, hằng năm Trung tâm tiếp nhận trên 2.000 người ăn xin lang thang và người không có nơi cư trú. Hiện trung tâm đang là nơi lưu trú của trên 200 người với mức hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày.

Top