Số người sử dụng ma túy trên toàn cầu tăng 30% trong 10 năm

15/08/2019 16:51

Theo báo cáo tình hình ma túy thế giới của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), ước tính có 271 triệu người, chiếm 5,5 % dân số thế giới độ tuổi từ 15-64 đã sử dụng ma tuý trong một vài năm trước đó, tăng 30 % so với năm 2009.

Các con số cho thấy sự gia tăng sử dụng các loại ma túy gốc thuốc phiện tại châu Phi, châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và sử dụng cần sa tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Á.

Khoảng 53,4 triệu người sử dụng các loại ma túy có gốc thuốc phiện trong năm 2017, tăng 56% so với năm 2016, các loại ma túy này cũng là nguyên nhân chiếm tới 2/3 trong số 585.000 người chết vì ma tuý trong năm 2017. Trên toàn cầu có 11 triệu người tiêm chích ma tuý trong năm 2017, trong đó 1,4 triệu người đang phải sống với HIV và 5,6 triệu người bị viêm gan C. Hiện có khoảng 35 triệu người đang bị rối loạn do sử dụng ma túy, nhưng chỉ có 1/7 trong số này được điều trị mỗi năm.

Lượng cocaine sản xuất bất hợp phát trên toàn cầu cao nhất từ trước tới nay là 1.976 tấn trong năm 2017, tăng 25% so với năm trước đó. Cũng vào năm này, lượng cocaine bị bắt giữ trên toàn cầu cũng lớn nhất, đạt 1.275 tấn tăng 13%.

Một số nơi ở Bắc Mỹ nổi lên tình trạng sốc thuốc do sử dụng ma túy gốc thuốc phiện, tại Mỹ đã ghi nhận có 47.000 người chết do sốc ma túy, tăng 13 % so với năm 2016, và 4.000 cái chết có liên quan đến ma túy gốc thuốc phiện ở Canada, tăng 33% so với năm 2016.

Fentanyl và các dẫn chất của chất này tiếp tục là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lạm dụng tràn lan các loại ma túy gốc thuốc phiện ở Bắc Mỹ, nhưng tại khu vực Tây và Trung và Bắc Phi lại phổ biến tình trạng lạm dụng các loại thuốc giảm đau có gốc thuốc phiện. Số liệu bắt giữ các loại thuốc giảm đau này trên toàn cầu đã tăng vọt từ dưới 10 kg trong năm 2010 tới gần 9 tấn vào năm 2013 và đạt tới đỉnh điểm là 125 tấn vào năm 2017.

Cần sa tiếp tục là loại ma tuý phổ biến nhất trên toàn cầu, với ước tính 188 triệu người sử dụng loại ma tuý này trong năm 2017. Nhờ có sự can thiệp và kiểm soát kịp thời của cộng đồng quốc tế, năm 2017 là năm đầu tiên số lượng các chất hướng thần mới (NPS) giảm xuống.

 

Ánh Minh

 

Top