Sân bay Jakarta xin lỗi vì nghi án nhân viên hiếp dâm hành khách

29/12/2014 10:47

Công ty quốc doanh PT Angkasa Pura II, điều hành sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta - Indonesia, đã lên tiếng xin lỗi sau khi hai nhân viên an ninh của hãng bị cáo buộc hiếp dâm một du khách Trung Quốc đầu tuần trước.

Yudis Tiawan, Phát ngôn viên của Soekarno-Hatta cho hay, hai nhân viên này bị cáo buộc đã hiếp dâm  nữ du khách 26 tuổi, người Trung Quốc tại một khách sạn ở gần sân bay.

Ảnh minh hoạ

Công ty quốc doanh PT Angkasa Pura II, điều hành sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta - Indonesia, đã lên tiếng xin lỗi. “Chúng tôi cảm thông với nạn nhân và sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra theo đúng quy định của pháp luật để điều tra rõ trường hợp này” - Yudis Tiawan nói. Ông này cho biết thêm rằng công ty điều hành sân bay sẽ theo dõi chặt chẽ trường hợp này cho đến khi có kết quả cuối cùng từ phía cơ quan điều tra.

“Sự trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với hai nhân viên an ninh nếu họ có tội sẽ là bị sa thải” - ông Yudis nói. Thêm vào đó, nếu có tội, hai nhân viên an ninh gồm 1 giám sát viên và 1 nhân viên thuộc bộ phận an ninh hàng không trên sẽ phải đối mặt với án 12 năm tù theo quy định pháp luật.

Nữ nạn nhân trên được tìm thấy đang khóc nức nở tại nhà ga số 1 của sân bay này. Cô nói rằng mình là nạn nhân vụ cưỡng hiếp. Cô tố cáo bị đánh thuốc mê và đưa đến một khách sạn gần sân bay, bị giữ lại đó trong hai ngày và kẻ thủ ác là hai nhân viên sân bay. Bởi nạn nhân không nói được tiếng Anh hoặc Indonesia, cô tố cáo thông qua diễn tả bằng tay ngôn ngữ cơ thể.

Nạn nhân đã được đưa về Trung Quốc hôm thứ Tư.

Top