Rủ người thân tham gia vận chuyển hàng chục bánh heroin

23/09/2017 09:54

Sau nhiều tháng lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Lào Cai đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lên đến gần 100 bánh heroin.

Các đối tượng chính trong vụ án

Qua công tác nắm tình hình tội phạm ma túy hoạt động trên các tuyến Điện Biên - Lào Cai, Sơn La - Lào Cai, Nghệ An - Lào Cai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai nắm bắt thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, thường chia nhỏ ma túy để vận chuyển bằng nhiều phương tiện, tuyến đường khác nhau hòng đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng sử dụng súng tự chế, hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt. 

Trung tuần tháng 5/2017, các trinh sát nắm được thông tin sẽ có một chuyến hàng số lượng lớn về Lào Cai qua cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Di biến động của nhóm đối tượng đã bị Công an Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị chức năng theo sát. Trên đường đi, nhóm vận chuyển liên tục thay đổi phương tiện, tuyến đường, nhằm “cắt đuôi”. Khoảng 14h30 ngày 14/5, một đối tượng nghi vấn xuất hiện tại khu vực Bảo Yên đã bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ, cùng tang vật 20 bánh heroin, hơn 1 triệu đồng và nhiều giấy tờ có liên quan. Danh tính đối tượng là Lầu Bá Xo (32 tuổi, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn).

Qua đấu tranh, CQĐT làm rõ Lầu Bá Xo chỉ là “mắt xích” trong đường dây vận chuyển ma túy lớn, thời gian tới, đường dây này đang lên kế hoạch gom, đưa “hàng” về Lào Cai. Hơn 1 tháng sau đó, tại địa phận thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã phục bắt 2 chị em ruột Giàng Thị Dở và Giàng Thị Pằng (trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cùng tang vật 14 bánh heroin. Thời điểm bị bắt, cặp đôi này sử dụng “bình phong” là cháu bé 4 tuổi, con của Pằng, để nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tiếp tục khai thác mở rộng thông tin, ban chuyên án lần ra kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Giàng A Chớ (SN 1990, trú tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Trực tiếp đối tượng Chớ móc nối, thuê người vận chuyển ma túy từ Lào về Sơn La đưa lên Lào Cai rồi vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Cặp đôi Dở và Pằng chính là các em của Chớ. 

Sau khi biết các em gái bị bắt, Chớ sang Lào lẩn trốn, nghe ngóng để chờ thời điểm quay về tiếp tục hoạt động phạm tội. Từ các tài liệu thu thập được, khoảng 18h ngày 18-9, tại địa bàn thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Giàng A Chớ cùng em họ là Giàng A Chống (SN 1994, trú tại huyện Mộc Châu) vận chuyển 15 bánh heroin. Qua đấu tranh, CQĐT xác định và thu giữ 40 bánh heroin đã được Chớ gửi theo xe khách. Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai điều tra, mở rộng.

(Theo ANTĐ)

Top