Quyết liệt cuộc chiến ma túy ở vùng biên Lạng Sơn

16/01/2019 18:18

Lâu nay, Lạng Sơn trở thành nơi trung chuyển hàng hóa từ nhiều địa phương trong cả nước qua các cửa khẩu biên giới. Hằng ngày có hơn 2.000 lượt người và phương tiện làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua biên giới. Bên cạnh sự sôi động đó, trên tuyến biên giới Lạng Sơn cũng đã xuất hiện nhiều loại tội phạm như: buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả... nhất là tội phạm về ma túy.

Lực lượng công an bắt đối tượng Triệu Ký Voòng, kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Chặn mọi đường xâm nhập

Từ khi tuyến đường từ thị trấn Nà Sầm, huyện Văn Lãng được mở rộng đến cửa khẩu Na Hình, vùng biên này đã trở nên nhộn nhịp. Mỗi ngày cửa khẩu đón nhận hàng trăm xe ô tô chở nông sản hàng hóa xuất và nhập qua biên giới.

Thượng tá Hà Văn Hiển, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Na Hình cho biết, tình hình an ninh trật tự ở khu vực vùng biên giới những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, nổi bật là tình trạng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, vượt biên trái phép, trộm cắp... Ở xã giáp biên Thanh Long, có 725 hộ dân với hơn 3.176 nhân khẩu thì có tới 201 đối tượng nghiện, hoặc từng sử dụng ma túy; 17 thôn, bản trong xã đều có người nghiện, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, xã Thanh Long còn là địa bàn phức tạp về người xuất cảnh trái phép sang biên giới làm thuê, mỗi năm ước có hơn 1.000 lượt người.

Ðể đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua, Ðồn Biên phòng Na Hình đã thực hiện nhiều biện pháp như: Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới; phối hợp nhà trường tổ chức tọa đàm với thanh niên, phụ nữ, học sinh và phụ huynh học sinh các nội dung về phòng, chống ma túy, thành lập 17 hộp thư tố giác tội phạm ở các thôn, bản...

Thông qua các biện pháp nêu trên, người dân đã tích cực tham gia tố giác hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Nhiều gia đình có con em nghiện ma túy đã đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện. Hiện Ðồn Biên phòng Na Hình đã tuyên truyền, vận động được 84 đối tượng đi cai nghiện, một số đối tượng cai nghiện thành công đã hòa nhập cộng đồng, chăm lo lao động, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống gia đình.

Chủ tịch UBND xã Thanh Long Ðàm Văn Trò cho biết, nhiều năm trước, xã luôn là điểm "nóng" về an ninh trật tự. Nhiều đối tượng lấy nơi đây là điểm "trú chân" để hình thành các đường dây tội phạm, gây ra sự bất ổn ở vùng biên giới. Thời gian gần đây, nhờ chỉ đạo của các cấp, nhất là Bộ đội Biên phòng mở các đợt vận động đấu tranh phòng, chống tội phạm, cùng với hỗ trợ địa phương, tham mưu đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; giúp đỡ các gia đình khó khăn xóa đói, giảm nghèo, qua đó nhiều loại tội phạm đã từng bước được đẩy lùi...

Kiên quyết đẩy lùi tội phạm

Theo số liệu báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn (PC 47), sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 2.156 vụ, với 3.290 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 945 bánh heroin; hơn 183 kg ma túy tổng hợp; hàng trăm nghìn viên thuốc gây nghiện, thu 56 khẩu súng các loại, cùng nhiều tang vật.

Ðiển hình là, sau hơn 500 ngày đêm theo dõi, mật phục, vào ngày 16/5/2018, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã phá chuyên án 217 T thành công, bắt quả tang hai đối tượng, vận chuyển 20 bánh heroin, bắt đối tượng cầm đầu là Triệu Ký Voòng (sinh năm 1969, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn)... Gần đây nhất vào ngày 21/72018, Phòng PC 47 đã phối hợp Bộ Công an, phá thành công chuyên án 616 M, được xác lập đấu tranh từ năm 2016 đến nay. Ðây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Vi Văn Thế, sinh năm 1971, trú tại phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn cầm đầu; bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 59 bánh heroin... cùng nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Tống Minh Hải, Phó Trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Các đối tượng người Lạng Sơn tiếp tục móc nối các đối tượng ở các điểm nóng về ma túy như: Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An...

Ðồng thời, các đối tượng này cấu kết với các đối tượng bên Trung Quốc hình thành các đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, liên quốc gia. Ma túy được vận chuyển từ các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia đưa vào trong nước rồi qua Lạng Sơn đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, ngược lại, các loại ma túy tổng hợp (chủ yếu dạng đá) lại từ Trung Quốc thẩm lậu vào địa bàn tỉnh rồi đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh và luôn thay đổi. Một số đối tượng trang bị vũ khí nóng để vận chuyển ma túy và sẵn sàng sử dụng để chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Ðề cập vấn đề này, Ðại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, cho dù tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, nhưng thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng chức năng, nhất là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Quảng Tây (Trung Quốc), cho nên nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đã bị phát hiện, ngăn chặn. Trong cuộc đấu tranh này, lực lượng công an chủ động, dày công nghiên cứu phá nhiều chuyên án lớn, cho nên chưa có tổn thất nào về người khi phải đối đầu với nhiều tên tội phạm ma túy liều lĩnh.

Từ năm 2016 đến nay, Phòng PC 47 (nay là Phòng PC 04), liên tục được công nhận Ðơn vị Quyết thắng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh... Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh xây dựng các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng; vận động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây (Trung Quốc) trong việc trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Trên địa bàn tỉnh, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn...

Top