Quỹ Toàn cầu sẽ cứu sống 16 triệu người, giảm tử vong do HIV, lao và sốt rét

18/02/2019 10:42

Quỹ Toàn cầu đã công bố mục tiêu gây quỹ cho chu kỳ 3 năm tới, nêu rõ mức tối thiểu 14 tỷ USD sẽ giúp cứu sống 16 triệu người, giảm tỷ lệ tử vong do HIV, lao và sốt rét xuống một nửa, đồng thời giúp xây dựng hệ thống y tế mạnh mẽ hơn vào năm 2023.

 Quỹ Toàn cầu với kế hoạch gây quỹ 14 tỷ USD

Quỹ Toàn cầu cũng chỉ ra những thành tựu to lớn nếu được tài trợ đầy đủ, trong bối cảnh  các mối đe dọa mới và những rủi ro mới phát sinh khi đối mặt với tiến bộ y tế toàn cầu ngày nay thôi thúc chúng ta đẩy mạnh cuộc chiến ngay từ bây giờ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với mục tiêu bổ sung của Quỹ Toàn cầu. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác toàn cầu để chấm dứt dịch bệnh. Pháp là thành viên sáng lập của Quỹ Toàn cầu và sẽ tổ chức Hội nghị bổ sung lần thứ sáu của Quỹ toàn cầu tại Lyon vào ngày 10/10/2019.

Cộng đồng toàn cầu cam kết thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) để chấm dứt dịch bệnh HIV, Lao và sốt rét vào năm 2030. Nhưng sau nhiều năm tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại HIV, Lao và sốt rét, các mối đe dọa mới như thiếu hụt kinh phí, kháng thuốc đã làm chậm tiến độ và khiến các bệnh trở nên phổ biến hơn.

“Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một thời điểm quyết định chúng ta có đẩy mạnh cuộc chiến không, hay chúng ta cho phép mình lùi lại? Chúng ta cần đẩy mạnh cuộc chiến để bảo vệ và xây dựng những thành tựu chúng ta đã đạt được, hoặc chúng ta sẽ thấy những thành tựu đó bị xói mòn, nhiễm trùng và tử vong, và viễn cảnh chấm dứt dịch bệnh biến mất. Đã đến lúc thực hiện lời hứa đó. Nếu chúng ta đẩy mạnh cuộc chiến bây giờ, chúng ta sẽ cứu được hàng triệu người nữa”, ông Peter Sands nói.

Để cứu 16 triệu người và làm việc để đạt được SDG 3, đạt được mục tiêu sức khỏe và hạnh phúc cho tất cả các cộng đồng, cộng đồng toàn cầu phải đổi mới nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn và thực thi hiệu quả hơn. Việc bổ sung thành công 14 tỷ USD sẽ cho phép Quỹ Toàn cầu tiếp tục đóng vai trò quan trọng là chất xúc tác và là lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại HIV, lao và sốt rét.

Tiến sĩ Tedros thực sự ấn tượng khi thấy tác động của Quỹ Toàn cầu đã tăng lên trong 17 năm qua, Tiến sĩ Tedros nói: “Tôi rất vinh dự được làm chủ tịch Hội đồng quản trị và bây giờ tôi rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với các đồng nghiệp tại Quỹ Toàn cầu về kế hoạch hành động toàn cầu mới được chia sẻ vì cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người”.

Kể từ khi thành lập năm 2002, quan hệ đối tác Quỹ Toàn cầu đã có tác động phi thường. Ở các quốc gia mà quỹ đầu tư, hơn 27 triệu người đã được cứu. Số người chết vì AIDS, lao và sốt rét đã bị giảm 1/3. Chỉ riêng năm 2017, kết quả ở các quốc gia mà Quỹ Toàn cầu đầu tư bao gồm 17,5 triệu người đang điều trị bằng thuốc kháng virus HIV; 5 triệu người mắc lao được điều trị; và 197 triệu màn chống muỗi được phân phối. Quỹ Toàn cầu mang lại tác động này cùng với một loạt các đối tác bao gồm các đối tác song phương, các cơ quan kỹ thuật và đa phương, các công ty thuộc khu vực tư nhân, các tổ chức, các nước thực hiện, các nhóm xã hội dân sự và những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh.

Trường hợp đầu tư bổ sung lần thứ 6 của Quỹ Toàn cầu sẽ được các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu trình bày và thảo luận tại Hội nghị trù bị của Quỹ toàn cầu, do chính phủ Ấn Độ tổ chức tại New Delhi vào ngày 8/2/2019.
Top