Quản lý chặt tiền chất, không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp

23/01/2019 12:42

Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện hơn 800 chất ma túy. Tại Việt Nam, tình hình sản xuất trái phép chất ma túy cũng diễn biến hết sức phức tạp. Gần đây đã xảy ra nhiều vụ sản xuất trái phép ma túy tổng hợp với số lượng rất lớn. Đòi hỏi các cơ quan chức năng cần quản lý thật chặt, không để các loại tiền chất thất thoát vào các mục đích bất hợp pháp.

Thượng tá Chu Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị Tập huấn công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tổ chức ngày 22/1 tại Quảng Ninh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; đại diện đơn vị của Bộ Công thương, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam trở ra phía Bắc.

 Thượng tá Chu Văn Phú đề nghị quản lý chặt tiền chất, không để các đối tượng lợi dụng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp

Báo cáo của ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) và các quốc gia, tổ chức quốc tế về xu hướng và tình hình ma túy, tiền chất ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và các khu vực khác trên thế giới cho thấy thị trường ma túy và tiền chất bất hợp pháp trong khu vực gia tăng nhanh chóng, khu vực Tam giác vàng vẫn là địa bàn sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất cung cấp cho cả khu vực và thế giới.

Theo Thượng tá Chu Văn Phú, tình hình thất thoát, sản xuất và mua bán tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng đáng quan ngại và khó kiểm soát. Sự xuất hiện các tiền chất thay thế mới được sử dụng sản xuất ma túy tổng hợp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, gây khó khăn cho các cơ quan trong phát hiện, điều tra. Số lượng ma túy tổng hợp sản xuất trái phép tăng gấp 9 lần từ năm 2006. Đến nay cả nước đã phát hiện, triệt phá 39 vụ sản xuất ma túy tổng hợp.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ ngành liên quan với INCB xử lý thông tin, kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; thực hiện các nghĩa vụ theo 3 Công ước của Liên hợp quốc về ma túy.

“Tuy nhiên, bên cạnh sự quản lý của các Bộ, ngành ở Trung ương còn cần sự kiểm tra, giá sát của các đơn vị địa phương và đặc biệt cần sự chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật của các doanh nghiệp có liên quan nhằm hạn chế tối đa sự thất thoát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và đặc biệt tiền chất vào mục đích sản xuất ma túy tổng hợp bất hợp pháp nhưng vẫn đảm bảo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội”, Thượng tá Chu Văn Phú nói.

Thượng tá Ngô Văn Hóa, Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, tình hình tội phạm về ma túy đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Ma túy tổng hợp đang là xu hướng và dần thay thế các loại ma túy truyền thống như heroin, thuốc phiện. Ma túy tổng hợp không chỉ ở dạng viên nén như lúc mới xuất hiện, mà đã có sự đa dạng về chủng loại, thành phần, xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện nay, cả nước có khoảng 600 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất công nghiệp. Khoảng 200 doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất lĩnh vực y tế. Bộ Công thương đã cấp 11.500 giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất. Số lượng iền chất nhập khẩu hàng năm tăng khoảng 10-15%.

Hoạt động kiểm soát của các cơ quan chức năng được tăng cường, song việc kiểm soát và quản lý tiền chất đến khâu cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn do nguồn tiền chất phong phú, đa dạng từ sản xuất trong nước, từ nhập khẩu để phục vụ nhu cầu sản xuất, việc mua bán tiền chất lòng vòng khiến cho thị trường khá phức tạp. Hầu hết các đơn vị nhập khẩu tiền chất đã phân phối, bán lẻ tiền chất cho nhiều đơn vị khác. Do khâu kiểm soát cuối cùng còn khó khăn, do vậy một số đối tượng lợi dụng vào sản xuất trái phép ma túy tổng hợp.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và cập nhật các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực này. Qua hội nghị cũng giúp các doanh nghiệp nắm rõ các quy định về quản lý xuất nhập khấu mua bán, vận chuyển, sử dụng, tồn trữ, bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất.

Top