Phòng, chống HIV/AIDS vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn

20/08/2018 17:48

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế nhận định, công tác phòng, chống HIV/AIDS có nhiều thành công nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn.

 

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Kim Thoa

Tại hội thảo “Công tác Y tế dự phòng trong tình hình mới” vừa tổ chức ở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, số người phát hiện nhiễm HIV mới hàng năm có xu hướng giảm, tuy nhiên số lũy tích tiếp tục tăng cao, trên 200 nghìn người nhiễm cần được chăm sóc, điều trị thường xuyên, liên tục, suốt đời.

Ngoài ra, mỗi năm vẫn có khoảng 10 nghìn người nhiễm HIV mới được phát hiện và 2 nghìn người tử vong do AIDS. Các hành vi nguy cơ ở mức cao và diễn biến phức tạp.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nhận định, giảm được số người nhiễm mới HIV là do Việt Nam đã làm khá tốt công tác can thiệp giảm hại với gần 30 triệu bơm kim tiêm, hơn 20 triệu bao cao su được phát mỗi năm và nhờ những thành công của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và điều trị ARV.

Mặc dù, chúng ta đang điều trị thay thế bằng Methadone cho gần 53 nghìn người nghiện ma túy nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu Chính phủ giao. Điều trị bằng ARV cho gần 130 nghìn người nhiễm HIV, nhưng mới đạt gần 60% số người nhiễm HIV được chuẩn đoán.

Đã có 1.250 phòng xét nghiệm sàng lọc tại 100% huyện; 138 phòng xét nghiệm khẳng định, trong đó có 36 phòng xét nghiệm tuyến huyện; đơn giản hóa kỹ thuật xét nghiệm ở mức tự xét nghiệm, xét nghiệm tại cộng đồng, nhưng chúng ta mới phát hiện được 75% số người nhiễm HIV trong cộng đồng.

Sau hơn 10 năm thực hiện mô hình tổ chức Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, đến nay chúng ta chuyển sang mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), ảnh hưởng lớn đến nhân lực và hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Hiện nay, ngành Y tế đang tập chung cho chuyển đổi nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS từ nguồn viện trợ sang ngân sách trong nước và bảo hiểm y tế.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu 90-90-90, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, tăng cường truyền thông, mở rộng độ bao phủ các dịch vụ can thiệp, điều trị và tư vấn, xét nghiệm HIV.

Top