Phối hợp xác minh thông tin trẻ em Việt Nam bị làm nô lệ tại Anh

26/05/2015 10:12

Chiều 25/5, trả lời báo chí về việc có khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ trồng cần sa, các tiệm làm móng, xưởng may, nhà thổ và nhà riêng, bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ LĐTB&XH đã đề nghị Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em phối hợp với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Bộ Công an xác minh nguồn thông tin.

Rất nhiều nạn nhân các vụ buôn người tại Anh là người Việt (Ảnh: Sunday Times)

Cùng với đó, Bộ LĐTB&XH cũng đề nghị Bộ Công an có các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa phòng chống tội phạm liên quan đến đường dây đưa trẻ em bị mua bán sang Anh. Bà Lan thông tin thêm, thời gian qua, Bộ LĐTB&XH đã tích cực hỗ trợ nạn nhân trở về.

Riêng với nạn nhân từ Anh, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đang triển khai mô hình hỗ trợ nạn nhân ở Thanh Hóa, Quảng Bình, tuy nhiên, trong số này chỉ có người lớn, người có nguy cơ cao. Bộ mong các cơ quan truyền thông tuyên truyền mạnh hơn nữa về vấn nạn buôn bán người, đặc biệt là đối với trẻ em để nâng cao nhận thức cho các gia đình và trẻ em.

Top