Phát hiện 50 triệu euro cocaine trôi nổi trên bờ biển

03/03/2015 16:50

Cảnh sát Bỉ đã phát hiện hơn một tấn cocain trị giá hơn 50 triệu euro, với các gói trôi nổi trên bờ biển ngoài khơi thành phố Ostend (thành phố lớn nhất bên bờ biển Bỉ).

Số cocaine được cảnh sát Bỉ vớt lên từ bờ biển Ostend

Theo tờ Het Nieuwsblad, các loại ma túy được bọc trong 16 gói lớn, được tìm thấy bởi một tàu đánh cá cách bờ biển của Bỉ khoảng 20 km.

Phía cảnh sát tin rằng, số cocaine này đã được vận chuyển từ Nam Mỹ trên một con tàu và đã được vứt xuống biển. Người ta nghĩ rằng, đây là ý tưởng của những kẻ buôn ma túy trên đất liền. Sau khi bỏ số ma túy xuống biển, chúng sẽ đi những chiếc thuyền nhỏ ra biển để vớt số ma túy họ vừa ném xuống. Đây là một "chiến thuật" mới để buôn lậu ma túy vào châu Âu.

Đây là vụ thu giữ ma túy trên biển lần thứ 3 trong 3 tháng tại cùng một địa điểm. Trước đó, trong tháng 12 và tháng giêng, lần lượt 1.200 kg và 800 kg cocaine đã được cảnh sát tìm thấy ngoài khơi bờ biển Western Scheldt, Bỉ.

Những kẻ buôn ma túy thường sử dụng những phương pháp rất khó lường để buôn lậu. Chẳng hạn như, từ năm 1993, tàu ngầm loại nhỏ đã thường xuyên được sử dụng bởi các tập đoàn ma túy Colombia để vận chuyển ma túy bằng đường biển từ Colombia tới Mexico, sau đó đưa vào Mỹ qua đường bộ.

Ngoài ra, chỉ hơn một tháng trước đây, gần 3 kg meth (ma túy đá) trên một chiếc máy bay không người lái nhỏ có 6 cánh quạt, đã gặp nạn, rơi xuống bãi đậu xe của một siêu thị ở thị trấn Tijuana, Mexico.
Top