Ông trùm chợ ma túy ảo lớn nhất thế giới bị kết án tù chung thân

01/06/2015 10:16

"Án tù chung thân giống với án tử hình nhiều hơn là các bản án thông thường", ông trùm của chợ ma túy ảo lớn nhất thế giới khẳng định chỉ vài ngày trước khi bị tuyên án.

Đội lốt "tự do", Silk Road cho phép người dùng mua bán
đủ loại ma túy không giới hạn

Mới đây, Ros Ulbricht, người sáng lập và điều hành chợ ma túy ảo Silk Road đã bị tòa án Mỹ kết án tù chung thân (không có cơ hội được phóng thích trước thời hạn) và yêu cầu nộp phạt số tiền 183 triệu USD. Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, quận Nam New York, mức án trên được thẩm phán Katherine Forrest đưa ra sau khi khước từ đơn xin giảm án của Ulbricht..

Trong đơn xin giảm án gửi tới tòa án vào đầu tuần trước, Ulbricht khẳng định: "Theo như cách nhìn của tôi, án tù chung thân về bản chất giống với án tử hình nhiều hơn là các bản thông thường. Cả 2 đều bắt anh phải chết trong tù, án chung thân chỉ là tốn nhiều thời gian hơn thôi. Tôi đã sống tuổi trẻ của mình, tôi biết các anh phải lấy đi của tôi tuổi trung niên, nhưng xin hãy cho tôi giữ lại tuổi già của mình".

Ẩn dưới khuôn mặt vô hại này là một ông trùm đã sẵn sàng
thuê sát nhân để "khử" đối tác

Bản án ngày thứ sáu (29/5) vừa qua (theo giờ Mỹ) có thể được coi là điểm kết thúc đối với câu chuyện về Silk Road, một chương đen tối của thế giới mạng toàn cầu. Trang web này được coi là "Amazon dành cho ma túy", với cả các tính năng như đánh giá người mua và đảm bảo hoàn tiền (Bitcoin). Công vố viên Preet Bharara khẳng định trong một tuyên bố vào ngày thứ sáu: "Ulbricht là một kẻ buôn ma túy và một kẻ làm giàu từ tội ác, một kẻ đã lợi dụng sự nghiện ngập của con người và đã góp phần vào cái chết của ít nhất là 6 người trẻ tuổi. Từ chỗ che giấu danh tính tội phạm số của mình, Ulbricht đã trở thành bộ mặt của tội phạm số, và phán quyết ngày hôm nay đã chứng minh rằng không có ai được đứng trên luật pháp".

Trước khi bị đánh sập vào năm 2013, trang web Silk Road đã hoạt động 2 năm và tạo điều kiện mua bán số ma túy và hàng hóa trái phép giá trị hơn 214 triệu USD. Ngoài ra, Ulbricht cũng bị cáo buộc các tội danh rửa tiền và tấn công máy tính.
Top