'Nữ quái' ngụy trang 22 bánh heroin trong thùng máy

14/08/2018 15:03

Bằng thủ đoạn giấu ma túy vào các thùng máy, đối tượng đã vận chuyển thành công 2 chuyến ma túy từ Lào về TPHCM tiêu thụ.

Đối tượng Phan Thị Đào cùng 22 bánh heroin tang vật tại cơ quan công an.

Trung tá Lưu Minh Thái, Trạm trưởng Trạm CSGT Krông Búk, Đắk Lắk cho biết: vào rạng sáng 14/8, đơn vị phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Phan Thị Đào (38 tuổi, trú xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đang vận chuyển 22 bánh heroin từ Lào đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức dừng xe khách biển kiểm soát: 37B-022.03 (thuộc nhà xe Vinh Chung) lưu thông từ tỉnh Kon Tum qua các tỉnh Tây Nguyên vào TPHCM để kiểm tra.

Lúc này, trên xe có 1 phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn cùng nhiều hộp cát-tông chứa máy móc nên yêu cầu mang xuống để khám xét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 22 bánh heroin được gói trong các bao nilon và cất giấu trong các hộp máy.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào khai nhận vào 10/8/2018, khi đang ở Bắc Kạn thì được 1 phụ nữ tên Hiền (trú ở thành phố Ninh Bình) gọi điện thoại thuê sang Lào lấy ma túy về TPHCM tiêu thụ với tiền công là 50 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, Đào đón xe từ tỉnh Bắc Kạn đi TP Ninh Bình và gặp Hiền lấy tiền, sau đó đón xe đến cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để sang Lào nhận ma túy.

Tại đây, một người Lào tên Say giao 22 bánh heroin để Đào vận chuyển về Việt Nam giao cho Hiền. Nhận xong số ma túy, Đào đón xe từ Lào về qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kom Tum rồi đến xã Pơ Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đào cũng khai nhận thêm, bằng thủ đoạn giấu ma túy vào các thùng máy, đối tượng đã vận chuyển thành công 2 chuyến ma túy từ Lào về TPHCM tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Top