Nỗ lực triệt xóa ‘chợ’ ma túy nức tiếng Hà Nam

27/01/2020 14:07

Trước năm 2009, xã Thanh Châu (nay là phường Thanh Châu), TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm, tệ nạn ma tuý. Đối tượng trong xã móc nối với đối tượng ở tỉnh ngoài hình thành đường dây vận chuyển ma tuý từ các tỉnh Tây Bắc về tiêu thụ.

Từng bước hạ nhiệt điểm nóng

Chúng gia cố nhà mình thành “boong ke” với tường cao, dây thép gai, lắp camera, nuôi chó dữ, thuê người cảnh giới, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi triệt phá. Thời gian này có hàng trăm người nghiện ma tuý ở trong tỉnh và các địa phương lân cận đến đây mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Người nghiện tập trung ở khu vực công cộng có hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo hòng lấy tiền mua ma tuý khiến tình hình ANTT thêm phức tạp.

Chợ “ma túy” này “nức tiếng” cả vùng, người dân đều biết song không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Lực lượng công an đã triển khai biện pháp lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, song chỉ như “ném đá ao bèo” còn tình hình phức tạp không giảm. Mặt khác, hệ thống chính trị ở cơ sở chưa được củng cố, kiện toàn, thiếu sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình trong việc giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội.

Trước tình hình đó, TP. Phủ Lý cùng với Công an tỉnh Hà Nam nghiên cứu, bàn bạc tìm biện pháp hạ nhiệt điểm nóng này. Ngày02/6/2009, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Phủ Lý ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tại địa bàn trọng điểm xã Thanh Châu (Nghị quyết 03), đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đến các khu dân cư. TP. Phủ Lý thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Nghị quyết do đồng chí Bí thư Thành uỷ làm trưởng ban, phân công trách nhiệm cho các thành viên xây dựng chương trình hành động chi tiết đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thành uỷ Phủ Lý trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03, ngày 24/10/2019

Thành uỷ đã chỉ đạo Đảng uỷ Công an thành phố (CATP) Phủ Lý xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý tại địa bàn trọng điểm Thanh Châu, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ. CATP phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam, Công an xã Thanh Châu thành lập 5 tổ công tác với 30 cán bộ, chiến sỹ để triển khai các biện pháp đấu tranh.

Qua 10 năm triển khai, đến nay BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố trên địa bàn đã được củng cố, kiện toàn. Xã Thanh Châu lúc đó được kiện toàn chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, củng cố tổ an ninh nhân dân ở 07 thôn với 21 an ninh viên, bổ sung thêm 5 công an viên ở các thôn có tình hình phức tạp đảm bảo đủ sức đảm nhận công tác PCMT.

CATP hỗ trợ kinh phí, mua sắm công cụ hỗ trợ phục vụ chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho công an viên về phát hiện đối tượng tụ tập mua bán, sử dụng trái phép ma tuý. Các ngành Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Toà án, Y tế tập huấn quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị thay thế bằng methadone cho lực lượng chuyên trách PCMT các xã, phường.

Các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhằm xây dựng mỗi gia đình, thôn xóm trở thành pháo đài PCMT. Biên soạn trên 500 bài viết phát sóng trên hệ thống phát thanh - truyền hình toàn tỉnh, tổ chức 8 lớp tập huấn, 45 buổi nói chuyện thời sự, xây dựng 416 pa nô, băng rôn, phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền PCMT tại khu dân cư.

CATP sau mỗi vụ án, chuyên án khám phá thành công đều thông báo về kết quả đấu tranh, điểm mặt số đối tượng cầm đầu bị bắt giữ nhằm răn đe những ai có ý định phạm pháp. Thành phố chỉ đạo xây dựng mô hình “3 giảm, 4 giữ” (trong đó có giảm tội phạm, tệ nạn ma tuý) ở khu dân cư. Mô hình này được Bộ Công an đánh giá có hiệu quả, cần nhân rộng.

Mô hình “Gia đình, dòng họ không có tội phạm, tệ nạn ma tuý” ở Thanh Châu triển khai từ tháng 6/2018 đến nay, bước đầu đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh bài trừ ma tuý. CATP Phủ Lý phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã Thanh Châu tổ chức ký kết Bản ghi nhớ phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý. Hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày toàn dân PCMT (26/6) hàng năm, các ban, ngành tổ chức mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm về ma tuý qua đó tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm được người dân đồng tình hưởng ứng. 

Giữ vững ANTT ở thành phố bên bờ sông Châu

Trong 10 năm qua, Công an TP.Phủ Lý phối hợp với các lực lượng xác lập đấu tranh, khám phá 167 chuyên án, triệt phá 50 ổ nhóm, bắt 136 đối tượng, triệt phá 173 điểm mua bán trái phép chất ma tuý phức tạp trên địa bàn. Vật chứng thu giữ gồm: gần 7 kg heroin, 364 gam ma tuý “đá”, 3.146 viên ma tuý tổng hợp, hơn 4.000 viên hồng phiến, 50,4 gam “cỏ Mỹ”, 6,7 gam ketamin, 31 khẩu súng, 506 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan.

Điều tra khám phá 869 vụ, với 1.071 đối tượng phạm tội về ma tuý, trong đó bắt giữ tại Thanh Châu 409 vụ, với 514 đối tượng. Khởi tố 885 vụ, với 1.087 bị can, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 856 vụ, với 1.051 bị can. Toà án hai cấp trong tỉnh đưa 106 vụ án điểm về ma tuý ra xét xử lưu động trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật và răn đe tội phạm.

Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý do Đoàn Thị Oanh cầm đầu

Điển hình, ngày 18/6/2011, CATP phá “boong ke” ma tuý của vợ chồng Nguyễn Đình Toan - Hoàng Thị Thanh Thuỷ ở khu dân cư Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng, thu 04 chỉ 647 gói heroin, 236 viên ma tuý tổng hợp cùng các vật chứng liên quan. Toà án đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo gần 100 năm tù giam.

Khi lực lượng công an đánh mạnh vào Thanh Châu, các đối tượng chuyển hoạt động phạm tội sang địa bàn khác. Trước tình hình đó, CATP đã chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết 121 điểm mua bán ma tuý mới phát sinh, không để hình thành điểm phức tạp. Như vụ Trần Văn Khương, trú tại xã Thanh Châu, thuê nhà bên xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý để bán lẻ ma tuý. Ngày 06/6/2013, CATP bắt giữ Khương cùng đồng bọn, thu giữ tại chỗ 180 gói heroin, cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan.

CATP Phủ Lý phối hợp với các đơn vị triệt phá 20 đường dây vận chuyển ma tuý về địa bàn tiêu thụ, bắt giữ 62 đối tượng. Điển hình, ngày 29/3/2017, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Công an tỉnh Hà Nam triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Sơn La về Thanh Châu tiêu thụ, thu giữ 10 bánh heroin, gần 4.000 viên hồng phiến, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt khẩn cấp “bà trùm” Đoàn Thị Oanh, trú tại khu dân cư Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu (tháng 7/2013, phường Thanh Châu được thành lập trên cơ sở diện tích, dân số của xã Thanh Châu) cùng 07 đối tượng khác, thu giữ thêm 02 bánh 05 túi heroin, 400 viên hồng phiến, 12 gói ma tuý “đá” cùng nhiều vật chứng liên quan. Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã xét xử 22 bị cáo trong đường dây ma túy của Đoàn Thị Oanh. Qua đó, tuyên phạt các bị cáo 09 bản án tử hình, 05 bản án tù chung thân, 08 bản án từ 09 - 30 năm tù giam.

CATP Phủ Lý tổ chức nhiều đợt ra quân quét vét, trình chính quyền và toà án duyệt hồ sơ đưa 148 người nghiện đi cai nghiện ma tuý bắt buộc, đưa 249 người nghiện tham gia cai nghiện tại gia đình và điều trị thay thế bằng methadone, đưa 675 trường hợp vào diện giáo dục tại xã, phường qua đó góp phần giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Phủ Lý, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất công tác PCMT. Vai trò của lực lượng công an được nâng cao trong việc chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia PCMT. Đến nay, vấn nạn ma tuý ở Thanh Châu cũng như trên địa bàn thành phố đã được giải quyết cơ bản, không còn phức tạp như trước.

Hiện tại, do siêu lợi nhuận có được từ mua bán trái phép ma tuý, thanh niên trên địa bàn không có việc làm ổn định dẫn đến nhiều người tiếp tục phạm tội. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Phủ Lý chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam về công tác PCMT.

Theo đó, CATP đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động cán bộ, nhân dân tham gia PCMT. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triệt phá các điểm, tụ điểm ma tuý trên địa bàn, không để phát sinh số người nghiện mới. Thống kê, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai, có chính sách hỗ trợ học nghề, vay vốn, tạo việc làm giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng. Công an, viện kiểm sát, toà án chọn một số vụ án điểm được dư luận quan tâm ra xét xử lưu động tại khu dân cư qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật và tính phòng ngừa, răn đe chung. Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh xứng đáng là nòng cốt trên mặt trận PCMT, giữ vững ANTT ở thành phố bên bờ sông Châu.

Top