Những tỉ phú công khai đồng tính giàu nhất thế giới

02/10/2014 14:22

Danh sách 1.645 tỉ phú do tạp chí danh tiếng Forbes công bố vào đầu năm 2014, trong đó có 0.4% là những người từng công khai là LGBT (đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới). Sau đây là 7 trong những tỉ phú giàu nhất thế giới thuộc cộng đồng LGBT, họ cũng là những nhà hoạt động xã hội tích cực nhằm kêu gọi bảo vệ cộng đồng này.

 Ông trùm truyền thông David Geffen

Với số tài sản lên tới 6.1 tỉ USD, David Geffen bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí phân loại thư tại công ty William Morris. Sau đó ông đã thành lập hai công ty âm nhạc Asylum Record, Geffen Record và gây dựng nên sự nghiệp của những cái tên lừng lẫy như The Eagles, Aerosmith và Gun N’ Rose.

Năm 1990, David Geffen bán công ty MCA với giá 550 triệu USD. Bên cạnh đó, David Geffen còn đồng sáng lập hãng DreamWorks Animation, cổ đông của công ty Apple và là một nhà đầu tư trái phiếu lớn.

Ông David Geffen đã công khai đồng tính từ rất lâu và là một nhà hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT. Ông đã ủng hộ số tiền lên đến 100 ngàn USD cho những hoạt động này, đồng thời cũng là người ra sức chống đối Dự luật 8 của bang California nhằm ngăn cản hợp thức hóa hôn nhân đồng giới.

Nhà tỉ phú trẻ Peter Thiel

Là người sáng lập và đảm nhận chức vụ CEO của Paypal, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển khoản điện tử với doanh thu năm 2012 đạt tới 5,6 tỉ USD. Ông Peter Thiel sinh năm 1967 hiện là một tỉ phú giàu có với tài sản 2.2 tỉ USD. Bên cạnh đó, ông Peter còn là một trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tiên cho mạng xã hội Facebook. Ông đã công khai đồng tính với bạn bè thân thiết vào năm 2003 và cho rằng điều đó không làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sự nghiệp của ông.

Tỉ phú trẻ Peter Thiel

Tỉ phú chuyển giới đầu tiên công khai giới tính

Là tỉ phú chuyển giới đầu tiên công khai giới tính thực của mình, tháng 8/2013, Jennifer Pritzker đã tuyên bố sẽ sử dụng giới tính nữ trên mọi giấy tờ công việc lẫn cá nhân.

Trước đó, bà Jennifer Pritzker có tên thật là James Pritker, từng phục vụ trong quân đội với chức danh Trung tá. Hiện tại, bà là Giám đốc điều hành của một công ty tư nhân quản lý tài sản và là thành viên thứ 11 trong gia đình Pritker sở hữu tài sản hơn 1 tỉ USD. Số tài sản bà đang sở hữu hiện là 1.8 tỉ USD.

Jennifer Pritzker

Hai nhà tỉ phú sở hữu hãng thời trang danh tiếng

Domenico Dolce và Stephano Gabbana hiện đang sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới Dolce & Gabbana. Hai người gặp nhau vào năm 1980 và trở thành một cặp tình nhân ăn ý cho ra mắt nhãn hàng thời trang Dolce & Gabbana, ghép từ tên của hai người.

Domenico Dolce

Trong nhiều năm sau đó, Stephano và Domenico được mệnh danh là cặp đôi nhà thiết kế quyền lực nhất thế giới với doanh thu hằng năm tăng trưởng tốt. Mặc dù bị dính vào tin đồn trốn thuế nhưng Domenico Dolce và Stephano Gabbana vẫn sở hữu tài sản riêng ngang bằng nhau là 1.65 tỉ USD.

Stephano Gabbana

Nhà tỉ phú “tận tâm” với nhiều hoạt động từ thiện

John Stryker được mệnh danh là một nhà hoạt động “tận tâm” cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho LGBT. Với tư cách là người thừa kế của Stryker Corp – một công ty chuyên cung cấp các dụng cụ thiết bị y tế, John Stryker đã tài trợ rất nhiều cho các quỹ từ thiện của cộng đồng LGBT.

Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập của Arcus Foundation, một tổ chức tư nhân với nhiệm vụ vận động quyền cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản 1.6 tỉ USD.

John Stryker

Thành viên mới trong danh sách tỉ phú

Là một thành viên mới trong danh sách của những nhà tỉ phú giàu nhất thế giới, Michael Kors hiện sở hữu tài sản 1 tỉ USD chủ yếu đến từ công ty do ông sáng lập chuyên về trang phục thể thao dành cho phụ nữ.

Michael Kors

Michael Kors đã công khai giới tính thật và kết hôn, sống hạnh phúc với người bạn đời của mình là Lance LePere từ năm 2011.

Top