Những phương thức, thủ đoạn cất giấu ma túy mới

25/09/2020 13:52

Có tới 1.001 thủ đoạn tinh vi mà những kẻ buôn ma túy sử dụng để vận chuyển ma túy. Từ một gói bưu phẩm dưới dạng quà biếu, gửi về từ nước ngoài đến những lô hàng hóa to, nặng, cồng kềnh, chúng đều có thể cất giấu ma túy, nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện ra phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

* Giấu ma túy trong hộp sữa bột, gửi từ Đức qua đường bưu điện

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ CHLB Đức về Nam Định, tiêu thụ bằng đường bưu điện.

Số ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được giấu trong hộp sữa

Qua quá trình theo dõi, vào chiều 7/9, đối tượng Lê Minh Hùng (36 tuổi, trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đang nhận một hộp bưu kiện tại bưu điện trên địa bàn Nam Định đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Kiểm tra bưu kiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện có chứa 20.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng 4kg. Toàn bộ số ma túy được đựng trong vỏ hộp sữa bột, gửi qua đường bưu điện từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định.

* Giấu ma túy đá trong các gói trà

Nhóm đối tượng người Nigeria thường nhận ma túy đá ngụy trang trong những gói trà, giấu trong các thùng hàng quần áo được gửi về qua biên giới phía Tây Nam sau đó tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Nhóm tội phạm này gồm Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (sinh năm 1988, quốc tịch Nigeria) và vợ chồng Ochie Paul Ejike (sinh năm 1969, quốc tịch Nigeria) và Lý Mộc Kíu (tên thường gọi là Phụng, sinh năm 1985, quê Đắk Nông).

Qua theo dõi, trinh sát phát hiện thỉnh thoảng Chukwuemeka Confidence Onyiriuka nhận những thùng hàng quần áo được gửi về qua biên giới phía Tây Nam. Thực chất, đấy là những thùng hàng chứa ma túy mà Chukwuemeka Confidence Onyiriuka lấy ma túy về cho vợ chồng Ochie Paul Ejike tiêu thụ.

Ma túy được ngụy trang trong những gói trà

Khoảng 17h ngày 17/9, tổ trinh sát phát hiện Phụng điều khiển xe máy từ căn nhà trọ trên đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp) đến đường Quang Trung (quận Gò Vấp) và tiến hành chặn bắt. Qua khám xét, Công an phát hiện trong cốp xe của Phụng có nhiều bịch ma túy đá ngụy trang trong các gói trà, với trọng lượng là 3kg.

Tại Cơ quan Công an, Phụng khai số ma túy đá trên mua của Chukwuemeka Confidence Onyiriuka, đem về bán lại cho các đầu mối để hưởng chênh lệch mỗi ký từ 50-70 triệu đồng.

Từ lời khai của Phụng, các trinh sát Đội 6 bắt Ochie Paul Ejike ngay sau đó. Khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này tại căn nhà trong hẻm 25 Bùi Quang Là, Công an thu thêm 1kg ma túy đá. Tối cùng ngày, PC04 Công an TPHCM bắt khẩn cấp Chukwuemeka Confidence Onyiriuka.

* Giấu trong các pho tượng gỗ

Trong 10 ngày đầu của tháng 9, một đường dây vận chuyển, buôn bán khoảng 237kg ma túy các loại giấu trong các pho tượng gỗ đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ma túy được giấu trong các pho tượng gỗ cài định vị

Vào chiều tối 8/9, trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi hành lý tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 5 pho tượng gỗ được cài định vị có dấu hiệu bất thường. Phía sau mỗi pho tượng đều được đục rỗng, chế bản lề để chứa hàng chục gói ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, mỗi pho tượng đều được gắn, cài đặt định vị để chủ hàng có thể theo dõi đường đi của lô ma túy này.

Mở rộng điều tra, lực lượng phá án của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy miền Nam phối hợp với cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại TP.HCM, thu giữ hơn 20kg ma túy. Một mũi trinh sát khác phối hợp với công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110kg ma túy các loại.

* Nhồi ma túy vào đá granit

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soonsik, sinh năm 1960 quốc tịch Hàn Quốc. Kim Soonsik sang Việt Nam du lịch, câu kết, móc nối với Huỳnh Thị Hoa Trân, là giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE có trụ ở 529A Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức, TPHCM để lợi dụng xuất khẩu hàng hóa làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển.

Nhồi ma túy vào đá granit

1h30 phút ngày 18/7/2020, tại cảng Cát Lái – TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu 013482 khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan, hàng hóa được niêm phong kẹp chì, container chuẩn bị được đưa xuống tàu biển xuất đi cảng Incheon/Hàn Quốc. Khám xét 10 kiện đá hoa cương, trọng lượng khoảng 28 tấn phát hiện, thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40 kg) cất giấu bên trong 04 kiện đá. Đây là lần đầu tiên Việt Nam khám phá thủ đoạn dùng đá xây dựng để giấu ma túy.

Sau 3 giai đoạn phá án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ 24 đối tượng tại các địa bàn THCM, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang… đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ô tô, xe máy) liên quan đến vụ án.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), hiện nay, phương thức thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào Việt Nam rồi chuyển ra nước ngoài hết sức đa dạng, tinh vi, khó nhận biết. Các đối tượng núp bóng doanh nhân Đài Loan - Trung Quốc hoặc người Trung Quốc thường xuyên qua lại Việt Nam, thuê các kho hàng, lập các công ty xuất nhập khẩu hóa chất, tiền chất để sản xuất ma túy, rồi cất giấu vào nông sản, máy móc, thực phẩm, hàng hóa… và thuê các công ty người Việt Nam xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng lợi dụng đi du lịch, việc qua lại của cư dân biên giới, các hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh… để mang ma túy vào Việt Nam hoặc quá cảnh đi nước thứ ba.

Thủ đoạn chủ yếu vẫn là cất giấu ma túy trong người, hành lý, vali 2 đáy, tranh ảnh, bìa sách vở… để vận chuyển qua đường hàng không, bưu điện. Gần đây, xuất hiện thủ đoạn cất giấu ma túy trong hàng hóa cồng kềnh, gia cố các đồ vật chứa, panel container… để vận chuyển ma túy bằng đường biển, đường bộ; hoặc gia cố ngăn bí mật trên phương tiện giao thông vận tải để cất giấu ma túy, rồi vận chuyển qua biên giới…

Ngoài ra, Interpol cũng cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn vận chuyển của tội phạm ma túy gần đây như: Giấu ma túy trong hộp đựng thực phẩm; trong lô hàng thiết bị giảm xóc cho xe ô tô; khung cửa ô tô; trong quả bơ; lợi dụng dịch vụ giao nhận hàng để vận chuyển ma túy trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; tráo đổi container chứa cocaine với container hàng đông lạnh để qua chốt hải quan...

Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ 163 kg heroine được cất giấu trong động cơ máy xúc

Cất giấu ma túy trong các tấm bìa hộp cát tông

Cảnh sát Puerto Rico phát hiện cocaine được cất giấu trong một kiện hàng chứa đầy lạc

Trên cơ sở các hỗ trợ, khuyến cáo của Interpol, các đơn vị chức năng ở nước ta tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp thông tin về tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Bộ Công an tiếp tục chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên cập nhật thông tin các vụ án về ma túy đã đấu tranh thành công lên Cơ sở dữ liệu RELIEF (do Cảnh sát quốc gia Cộng hòa Séc nghiên cứu, phát triển từ năm 2014 và chuyển giao cho Interpeol triển khai từ năm 2015); đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả từ cơ sở dữ liệu này nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở trong nước.

Top