Những “bà trùm” và các mánh khóe buôn bán ma túy

27/09/2020 16:00

Sau 3 tháng kiên trì đeo bám, chuyên án ma túy đã được CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt xóa thành công, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin, gần 4kg ma túy tổng hợp...

Các đối tượng và tang vật vụ án

Cuộc giao dịch trong quán cà phê


Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Phạm Gia Phong, nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy (CAQ Bắc Từ Liêm) nhớ lại, đầu năm 2016 từ nhiều nguồn tin, CAQ Bắc Từ Liêm xác định có đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Điện Biên - Hòa Bình về Hà Nội tiêu thụ. CAQ đã báo cáo và Ban Giám đốc CATP chỉ đạo xác lập chuyên án 288H cùng kế hoạch triệt xóa.

10 tổ công tác đã được bố trí chốt tại các địa bàn thuộc các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình và các điểm tiêu thụ ma túy tại Hà Nội để nắm tình hình di biến động, quy luật, thủ đoạn của đối tượng. Cùng với đó, nhiều mũi trinh sát tuyến đường từ Điện Biên, Lai Châu về Hà Nội và ngược lại với tinh thần “thuộc từng ổ gà, từng góc cua”.

Nắng cũng như mưa, chỉ cần một đối tượng nghi vấn có biểu hiện bất bình thường đều bị các trinh sát ghi lại trong nhật ký công tác. Gần 2 tháng trời ròng rã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đối tượng Phan Văn Chinh (SN 1965) trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông đang ngồi chờ giao 3 bánh heroin tại một quán cà phê trên đường Văn Tiến Dũng thì các trinh sát ập vào khống chế.

Tại cơ quan công an, Chinh khai nhận có quen biết một người tên Hùng ở Hòa Bình và thường xuyên mua bán ma túy. Ngày 20-2-2016, một nam thanh niên gọi điện cho Chinh hỏi mua ma túy số lượng lớn, Chinh liên lạc với Hùng và ngày 21-2-2016 Hùng giao cho Chinh 3 bánh heroin để Chinh bán với giá 190 triệu đồng/bánh. Chiều 22-2, khi Chinh đang chờ giao “hàng” thì bị bắt giữ. Chuyên án 288H khép lại và mở ra một đường dây ma túy lớn tiếp ngay sau đó.

Ngông ngạo dùng xe tải nhỏ đi thăm dò

Cơ quan công an phát hiện Hùng thường xuyên liên lạc với một người tên Nga ở Hà Nam. Điều tra xác định Nga là chủ một quán cà phê, nhưng các trinh sát nhận định Nga rất có thể là một mắt xích trong đường dây ma túy. Trong vai người khách tới quán uống nước cách thường xuyên, trinh sát giàu kinh nghiệm đã tìm cách tiếp cận, chủ động hỏi Nga xin làm “đại lý”. Qua nhiều lần thử thách, cuối cùng Nga cũng hé lộ có tham gia vào một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy gồm 4 người tên Bình, Đông, Thành, Kiên đều ở Mộc Châu, Sơn La.

Những đối tượng này thường mang hàng về Hà Nội bán cho đối tượng tên Nga ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận thấy đây là mấu chốt của đường dây, ngày 9-3-2016, CAQ Bắc Từ Liêm đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án 289H để tập trung lực lượng, trinh sát xác minh làm rõ đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy này.

Với sự hỗ trợ đắc lực của các phòng nghiệp vụ CATP, CAQ Bắc Từ Liêm xác định các đối tượng trong đường dây nói trên đã nhiều lần trao đổi, mua bán ma túy với nhau. Quên ăn quên ngủ đeo bám đối tượng, cuối cùng thông tin đầy đủ về đường dây này cũng đã nằm trên bàn của Ban chuyên án. Từ đó, CAQ Bắc Từ Liêm xác định, các đối tượng thường xuyên sử dụng 4 xe ô tô các loại để vận chuyển, mua bán ma túy.

Để tránh sự theo dõi của công an, các đối tượng thường xuất phát từ Mộc Châu lúc 23h, đến Hà Nội khoảng 5h sáng ngày hôm sau và tiến hành giao dịch ngay. Sau đó chúng thuê nhà nghỉ để ngủ, chờ thanh toán tiền rồi quay về Sơn La trong ngày. Địa điểm giao hàng chính là nhà riêng của người phụ nữ tên Nga ở Linh Đàm. Một đặc điểm nữa của nhóm đối tượng là rất hay tiến hành mua bán, vận chuyển ma túy vào các ngày lễ, ngày nghỉ, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Quá trình điều tra cũng làm rõ, các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên mưu sinh bằng con đường mua bán, vận chuyển chất ma túy số lượng lớn. Phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn chúng khá tinh vi, manh động. Trong quá trình vận chuyển ma túy, các đối tượng bố trí một xe tải 2,5 tấn đi trước thăm dò. Nếu phát hiện lực lượng công an, xe này sẽ thông báo để xe chở ma túy đi sau quay đầu hoặc chúng sẽ tông thẳng xe vào công an khi bị phát hiện.

Mật phục giăng lưới


Kế hoạch phá án với từng chi tiết cụ thể đã được xây dựng. Rạng sáng 12-5-2016, CAQ Bắc Từ Liêm huy động 50 CBCS cùng nhiều phương tiện để giăng lưới, mật phục. Phát hiện chiếc xe cảnh giới dừng lại ở Xuân Mai, các trinh sát đã nhanh chóng áp sát, khống chế lái xe khiến hắn không kịp trở tay. Lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Đào Thị Bình (SN 1977) và Trương Quốc Đông (SN 1974) cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 11.600 viên ma túy tổng hợp. Bình khai mua số ma túy trên của một người ở Lóng Sập, Sơn La và mang về bán cho Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1969) ở bán đảo Linh Đàm. Bình còn khai trước đó đã 2 lần bán cho Nga 6.000 viên ma túy tổng hợp và 200g thuốc phiện với giá 264 triệu đồng.

Nơi Nga ở là một căn hộ chung cư tại bán đảo Linh Đàm, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội đánh bạc, 1 tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên thừa thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Sau nhiều ngày phục kích, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-5-2016 CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp CAQ Hoàng Mai đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Bích Nga. Dù “bà trùm” này ra sức chống đối, nhưng gần 2kg Methamphetamine, 200g Ketamine và 178g thuốc phiện thu giữ trong căn hộ của Nga đã tố cáo hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng chuyên án, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây ma túy này là Ngô Trung Kiên (SN 1995, con trai Đào Thị Bình); Trương Công Thành (SN 1992, cháu Trương Quốc Đông); Lê Văn Bằng (SN 1984); Nguyễn Văn Duy (SN 1976) cùng trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngoài ra trong chuyên án này, cơ quan công an còn bắt giữ Nguyễn Văn Võ (SN 1969) trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Theo phân công trong đường dây, Kiên và Thành sẽ có nhiệm vụ lái xe tải cảnh giới, Đông chở Bình từ Mộc Châu mang ma túy về bán cho Nga, Duy và Võ với tổng số 4 lần giao dịch. Ngày 28-1-2017, căn cứ vào hành vi của các đối tượng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Thị Bích Nga bản án tử hình. Đào Thị Bình, Trương Quốc Đông và các bị cáo còn lại trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bản án tù chung thân.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn chúng khá tinh vi, manh động. Trong quá trình vận chuyển ma túy, các đối tượng bố trí một xe tải 2,5 tấn đi trước thăm dò. Nếu phát hiện lực lượng công an, xe này sẽ thông báo để xe chở ma túy đi sau quay đầu hoặc chúng sẽ tông thẳng xe vào công an khi bị phát hiện.
Top