Nhiều cô gái mới lớn vào bar sử dụng ma túy

21/03/2018 08:24

Dù mới bị Công an quận 7 lập biên bản xử lý nhưng quán bar này vẫn để tồn tại tình trạng dân chơi vào sử dụng ma túy.


Ngày 20/3, Công an quận 7, TP.HCM, cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý 50 “dân chơi” phê ma túy được phát hiện trong quán bar 396 nằm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7.

Đa phần số “dân chơi” tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có rất nhiều cô gái mới lớn
 
Trước đó vào lúc 2h sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Công an quận 7 bất ngờ tái kiểm tra quán bar 396 trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7. Dù đã 2 giờ sáng nhưng trong quán bar lúc này có gần 100 “dân chơi” đang nhún nhảy trong tiếng nhạc chát chúa.

Phát hiện đoàn kiểm tra, số “dân chơi” này xô bàn ghế bỏ chạy. Tuy nhiên tất cả thanh niên này đều bị kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra nhanh ma túy, Công an quận 7 phát hiện 50 người (39 nam, 11 nữ) có kết quả thử nghiệm dương tính với ma túy nên lập hồ sơ xử lý. Đa phần số “dân chơi” này tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có rất nhiều cô gái mới lớn.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận mua ma túy từ bên ngoài đưa vào quán bar trên để sử dụng.

Một số "dân chơi"  có kết quả dương tính với ma túy bị tạm giữ
 
Trước đó, ngày 12/3, Công an quận 7 cũng bất ngờ đột kích vào quán bar 362 nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7. Tại đây, Công an cũng phát hiện 9 người dương tính ma túy.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 7 cho biết, cuối năm 2017, lực lượng chức năng đã lập đoàn kiểm tra quán bar này và phát hiện hơn 60 nam nữ dương tính với ma túy. Trong đó có 52 đối tượng là nam giới và 9 đối tượng là nữ giới. Đây là số lượng người dương tính với ma túy bị phát hiện khi kiểm tra các tụ điểm ăn chơi lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận 7. Công an quận 7 đã lập biên bản xử lý nhưng quán bar này vẫn để tồn tại tình trạng dân chơi vào sử dụng ma túy.
Top