Người Đội trưởng tận tụy trong hành trình ngăn chặn “cái chết trắng”

05/07/2020 23:51

Được điều động về Phòng CSĐT về ma túy, Công an tỉnh An Giang từ tháng 4-2000, với vai trò trinh sát, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng – Đội Trưởng Đội 2, không thể nhớ hết bản thân đã tham mưu và trực tiếp triệt phá thành công nhiều chuyên án.

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng trong một lần triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm ma túy.

Điều khiến anh luôn nhớ mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của bản thân và đồng đội, như một lời thề danh dự của người chiến sĩ CAND.

Theo Trung tá Nguyễn Quyết Thắng, thời gian qua, tội phạm ma túy trên địa bàn An Giang diễn biến khá phức tạp, tổ chức mua bán, vận chuyển với số lượng ngày càng lớn, được ngụy trang, cất giấu kỹ lưỡng. Tính chất mức độ nguy hiểm, phức tạp của tệ nạn ma túy có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nếu lực lượng chức năng lơ là, chủ quan. Theo thống kê, 150/156 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang có người nghiện ma túy.

“Để trốn tránh cơ quan chức năng, các “đầu nậu” ma túy ở huyện này thì cung cấp hàng cho con nghiện ở huyện khác, tỉnh này thì cung cấp cho tỉnh khác. Các đối tượng liên lạc, mua bán qua mạng xã hội và sau đó hẹn địa điểm để giao hàng. Ma túy được giao một nơi, tiền được giao một nơi”,  Trung tá Nguyễn Quyết Thắng, chia sẻ. Xác định tội phạm ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm khác nên dù phải đối mặt với những gian khổ, hiểm nguy, thậm chí đe dọa đến tính mạng, anh luôn kiên định, mưu trí, sát cánh cùng đồng đội ngày đêm lần theo dấu vết, quyết tâm bắt giữ bằng được các đối tượng – những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Khi “đánh án”, anh luôn cân nhắc, cẩn trọng làm sao để đảm bảo an toàn nhất cho đồng đội, nhân dân và cả đối tượng. Anh luôn tỉ mỉ ghi chép cẩn thận đường mấu chốt nhỏ, đặc điểm của vấn đề, đối tượng. Từ đó, xâu chuỗi tất cả để có nhận định chính xác nhất để phục vụ cho công tác đấu tranh, triệt xóa.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2020, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng đã tham mưu lãnh đạo đơn vị và trực tiếp cùng đồng đội triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện, liên tỉnh. Qua đó, đã đấu tranh khám phá 8 vụ, bắt quả tang 18 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 1kg ma túy đá và 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo nhận định của Trung tá Nguyễn Quyết Thắng, vì siêu lợi nhuận của việc mua bán ma túy nên các đối tượng bất chấp mọi thứ để thực hiện. Hiện nay, có nhiều “đầu nậu” là nữ, không nghiện nhưng vẫn mua bán ma túy để thu lợi. Các “đầu nậu” ẩn mình ở các khu vực nông thôn, vùng ven thành phố, ít người lui tới. Để thuận lợi cho việc vận chuyển, giao bán hàng, các “đầu nậu” thu nạp các đối tượng nghiện để làm tay sai.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng đã trực tiếp trinh sát và tham mưu Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang triệt xóa một đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh, thành. Tang vật thu giữ trên 700 gram ma túy đá và hơn 1,1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh cùng các đồng đội phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh TP Hồ Chí Minh, An Giang và Kiên Giang, do đối tượng Trần Thị Kim Phương (SN 1990) và Nguyễn Văn Phong (SN 1989, cùng thường trú xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu thực hiện. Phương và Phong chọn xã Tân Thành để “ẩn mình” vì đây là một vùng quê nông thôn.

Trung tá Thắng cho biết, khi lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và khám xét vợ chồng Phương thì người dân sinh sống xung quanh khá bất ngờ, không nghĩ một tụ điểm ma túy lớn lại được bọc bởi “lớp áo” hoàn hảo như vậy. Vợ chồng đối tượng Phương khai nhận, bán ma túy thuê cho một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh để hưởng tiền chênh lệch. Để thực hiện, vợ chồng y “thu nạp” nhiều đối tượng để đi giao hàng…

Luôn trăn trở phải làm sao cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng chia sẻ, ngoài công tác trinh sát nắm tình hình, triệt xóa, thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ để họ nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của tội phạm ma túy, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

“Tội phạm ma túy đang trẻ hóa, rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng khi bị truy đuổi, bắt giữ nên đòi hỏi CBCS làm trinh sát sự cương quyết và khôn khéo. Cuộc chiến với “cái chết trắng” không có quy định thời gian, ngày nghỉ, đối tượng hoạt động lúc nào thì anh em bám sát địa bàn chiến đấu lúc đó…”, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng chia sẻ.

“Đồng chí Thắng rất nhiệt quyết trong công việc, lúc nào cũng bám sát địa bàn để nắm tình hình, di biến động của tội phạm ma túy. Đồng chí thường xuyên mạnh dạn tham mưu, đề xuất ban lãnh đạo phòng vạch ra kế hoạch, đấu tranh có hiệu quả. Với những thành tích vượt bậc, liên tục trong 2 năm liền, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh An Giang về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy”, Thượng tá Trần Thành Long, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết thêm.

 

Top