Ngăn chặn ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ

25/04/2019 14:57

Trong các ngày 18 và 21/4, Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đã phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến ma túy tại quán bar Hey Club (phường Cửa Nam) và quán bar Fame (phường Trần Hưng Đạo). Thực tiễn này cho thấy, tình hình tội phạm ma túy ở Hà Nội, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng cần làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

Một số đối tượng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy tại các quán bar Hey Club và Fame

Ma túy len lỏi trong quán bar, vũ trường…

Vụ việc tại quán bar Hey Club (phường Cửa Nam) được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm) kiểm tra vào rạng sáng 18/4. Lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy là thuốc lắc và ketamin. Ngoài ra, 39 đối tượng khác có mặt tại quán bar Hey Club cũng được đưa về trụ sở Công an quận để làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy.

Tại quán bar Fame (phường Trần Hưng Đạo), vào khoảng 0h ngày 21/4, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Phạm Hoàng Hải (sinh năm 1985, trú ở quận Hoàn Kiếm) đang tàng trữ 0,179g ketamin và 0,631g thuốc lắc.

Trung úy Đinh Bảo Chinh, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép và sử dụng ma túy tại quán bar Fame. Chủ quán bar cũng đã nhiều lần viết cam kết không tái phạm với Công an quận nhưng thực tế, tình trạng sử dụng ma túy vẫn xảy ra tại đây. Các đối tượng vẫn có thể dễ dàng mang theo ma túy vào quán.

Có thể thấy, tội phạm về ma túy đang hoạt động gia tăng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự. Theo Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hoàn Kiếm), mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhiều tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng, nhưng nhiều cơ sở karaoke, khách sạn, quán bar, vũ trường… trên địa bàn quận vẫn “làm ngơ” cho khách sử dụng ma túy. “Sau khi bị xử lý vi phạm hành chính, một số chủ cơ sở cho rằng, số tiền nộp phạt không bằng lợi nhuận từ việc kinh doanh nên vẫn tiếp tục để khách sử dụng ma túy mà không có biện pháp ngăn chặn”, Trung tá Chu Thị Hoa nói.

Ngoài ra, theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội), gần đây trên địa bàn các quận nội thành đã xuất hiện hoạt động của một số đối tượng người nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước để hoạt động buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, việc chiết xuất, điều chế ma túy trên địa bàn thành phố cũng có dấu hiệu phức tạp khi lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng thường tìm mua loại thuốc gây mê thú y có tên Ketamil Injection, sau đó cô đọng thành ma túy tổng hợp để bán kiếm lời.

Không để trở thành “điểm nóng”

Có thể thấy, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội với dân số đông, lưu lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố lớn, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn luôn là môi trường thuận lợi để tội phạm ma túy trong nước và quốc tế lợi dụng tổ chức hoạt động.

Để Hà Nội không trở thành “điểm nóng” về ma túy, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, nổi bật là công tác thu thập, nhập dữ liệu phần mềm thông tin quản lý phòng, chống ma túy MT015.

Phần mềm này tích hợp dữ liệu thông tin tội phạm, công tác nghiệp vụ như bắt giữ, quản lý người nghiện, đối tượng bán lẻ, địa bàn trọng điểm, biểu đồ số liệu... phục vụ công tác tra cứu thông tin, đánh giá phân tích một cách khoa học thực trạng, tình hình tội phạm ma túy để tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp. Hệ thống phần mềm này đã được kết nối tới công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với thông tin, dữ liệu của hàng nghìn đối tượng có liên quan đến ma túy, bước đầu đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại thành phố.

Bên cạnh đó, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Công an thành phố đã kiến nghị UBND thành phố báo cáo, đề xuất với Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm xử lý triệt để các cơ sở vi phạm, cụ thể là thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự trong trường hợp bị xử lý vi phạm nhiều lần tại một địa chỉ.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng tăng cường các biện pháp quản lý xuất, nhập cảnh, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài hoạt động phạm tội.

* Trong quý I/2019, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, khám phá 844 vụ với 1.105 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó tiến hành khởi tố 809 vụ với 925 bị can, xử lý hành chính 35 vụ với 180 đối tượng.

Top