Nạn nhân mua bán người tăng 11%

21/04/2015 14:34

Đó là thông tin được đưa ra trong Hội thảo Xây dựng chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 do Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ tổ chức ngày 21/4 tại TP.HCM

Tội phạm buôn người thường dùng chiêu đi làm việc lương cao để dụ dỗ nạn nhân. Ảnh minh hoạ

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tình hình mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đang diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên cả 63 tỉnh thành. Việt Nam là địa bàn trọng điểm và trung chuyển của nạn mua bán người. Gần đây còn nổi lên tình trạng mua bán đàn ông, trẻ sơ sinh và nội tạng.

Giai đoạn 2011-2015, các địa phương đã phát hiện gần 2.000 vụ mua bán người với hơn 3.800 nạn nhân. Số nạn nhân tăng 11% so với  giai đoạn từ 2006-2010. Đa số bọn tội phạm lợi dụng tình trạng nhiều người do khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, dân trí thấp, nhẹ dạ cả tin để lừa bán từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp hoặc ra nước ngoài. Trong đó, trên 85% nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Trên 90% số vụ là buôn bán ra ngước ngoài, tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Địa phương xảy ra nhiều vụ mua bán người tập trung tại các tỉnh biên giới phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Lạng Sơn.

Lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 1.200 vụ và bắt trên 2.000 đối tượng, trong đó đã đưa ra xét xử hơn 1.500 đối tượng. Lực lượng biên phòng đã bắt 510 đối tượng, trực tiếp giải cứu 564 nạn nhân và tiếp nhận gần 500 nạn nhân khác.

Ngành Lao động, Thương binh Xã hội đã hỗ trợ cho gần 1.800 nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng như trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, chữa bệnh và trợ giúp pháp lý.

Top