Mức độ sử dụng heroin ở Mỹ là “đáng báo động”

24/04/2015 13:44

Một nghiên cứu từ Cơ quan Lạm dụng chất gây nghiện của liên bang và Quản trị dịch vụ sức khỏe tâm thần Mỹ, hôm 23/4 cho thấy, số người sử dụng heroin ở quốc gia này đang tăng cao và cao hơn một thập kỷ trước đó.

Sử dụng heroin ở Mỹ tăng cao hơn một thập kỷ qua. Ảnh minh họa

Theo số liệu nghiên cứu, từ năm 2002 đến năm 2007, việc sử dụng heroin đã tương đối ổn định với ít hơn 400.000 người sử dụng. Tuy nhiên, con số sử dụng heroin đã tăng dần, lên đến 455.000 trong năm 2008, và 582.000 trong năm 2009. Trong năm 2013, con số này lên đến 681.000 người.

Hầu hết những người sử dụng heroin ở độ tuổi 26 trở lên, tuy nhiên cũng có tới 31.000 thanh thiếu niên sử dụng heroin trong năm 2013. Con số này được trích ra tại các báo cáo quốc gia hàng năm về việc sử dụng ma túy và sức khỏe. Theo đó, để có kết quả báo cáo, cuộc điều tra đã phỏng vấn 70.000 người trên toàn quốc.

“Các vấn đề heroin tại Mỹ đã không được cải thiện trong thập kỷ qua”, báo cáo cho biết.

Ông Pamela Hyde, nhà quản trị SAMHSA gọi mức độ sử dụng heroin ở Mỹ là con số "đáng báo động".

Tuy nhiên, việc sử dụng heroin ở Mỹ vẫn thua xa các chất khác như thuốc giảm đau và cần sa. Ít hơn 1/3 của 1% dân số sử dụng heroin trong năm 2013. Khoảng 13% dân số từ 12 tuổi trở lên (khoảng 33 triệu người) sử dụng cần sa vào năm 2013, và 4% dân số (khoảng 11 triệu người) đã lạm dụng thuốc giảm đau.

Sử dụng heroin đã tăng vọt trong khoảng thời gian khi mà các công ty dược phẩm phát triển thuốc giảm đau. Điều này gây khó khăn để hạn chế thứ ma túy này và các tiểu bang của Mỹ đã phải hạn chế qua việc quy định các bác sĩ, thu hẹp lại việc cung cấp thuốc phiện gây nghiện và tăng giá thị trường cho các loại thuốc như OxyContin và Vicodin . Tuy nhiên, một số người nghiện quay sang sử dụng thuốc phiện, heroin rẻ hơn, mà cung cấp một liều tương tự cao như các thuốc giảm đau theo toa.

Mặc dù vậy, nghiên cứu không tìm thấy mối tương quan giữa số lượng ngày càng tăng của người sử dụng heroin và việc hạn chế thuốc giảm đau theo toa. Số người nói rằng họ sử dụng heroin lần đầu tiên tăng từ 117.000 người năm 2002 lên 169.000 người vào năm 2013, và nó tăng vọt tới 187.000 người trong năm 2009.

“Nghiên cứu chỉ ra rằng những người trước đây lạm dụng thuốc giảm đau theo toa có nhiều khả năng chuyển sang sử dụng heroin nhiều hơn so với những người đã không lạm dụng thuốc giảm đau theo toa”, nghiên cứu cho thấy.

Nghiên cứu cũng cho thấy, việc sử dụng heroin tăng khiến những người nghiện cũng tăng. Số người nghiện heroin đã tăng từ mức thấp 214.000 năm 2002 lên 517.000 vào năm 2013.

Top