Một người Úc đối mặt án tử hình tại Trung Quốc vì buôn ma túy

07/05/2015 10:03

Một công dân người Úc sẽ phải đối mặt với một tòa án Trung Quốc vào hôm nay vì cáo buộc buôn lậu ma túy đá.

Peter Gardner, 25 tuổi có thể đối mặt với án tử hình

Peter Gardner, 25 tuổi đã bị bắt tại sân bay Quảng Châu vào cuối tháng 10/2014 trước khi lên một chuyến bay đi Sydney. Hải quan Trung Quốc đã tìm thấy 30 kg tinh thể methamphetamine trong hành lý của người đàn ông sinh ra ở New Zealand, mang cả quốc tịch Úc và New Zealand này.

Người đi cùng Gardner, cô Kalynda Davis, 22 tuổi đã được phép trở về Sydney, sau khi bị giam trong vài tuần, bởi được chứng minh là vô can.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả trường hợp vào thời điểm đó như một vụ bắt giữ lớn nhất methamphetamine bởi hải quan Quảng Châu.

Gardner có khả năng phải đối mặt với án tử hình vì theo luật pháp Trung Quốc bất cứ ai bị bắt với trên 50 gram heroin hay methamphetamine sẽ phải chịu hình phạt 15 năm tù, tù chung thân hoặc án tử hình.

Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng vì các trung tâm sản xuất meth của Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông, án tử hình hiện nay được thực hiện bằng cách tiêm thuốc độc.

Gardner là một trong vài người Úc bị bắt ở Trung Quốc vì các tội liên quan đến ma túy. Vào tháng 6/2011, đã có 25 công dân Úc đang thi hành án tù ở Trung Quốc và 10 công dân Úc bị giam giữ nhưng con số này hiện đã tăng lên 70 người.túy.

Theo Ủy ban Tội phạm Úc, số lượng methamphetamine vào ÚC ngày càng tăng vì lợi nhuận khổng lồ và vì giá meth đắt hơn đáng kể trong nước.

Văn phòng về Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc cho biết giá trung bình của methamphetamine ở Trung Quốc là 99 đô la cho mỗi gram, trong khi ở Úc nó là 624 đô la. Giá bán buôn tại Úc dao động từ 90.000 đến 325.000 đô la cho mỗi kg.

Các tập đoàn buôn bán ma túy liên kết với đường dây tại Trung Quốc và Hồng Kông đưa ma túy vào Úc bằng đường biển và đường hàng không.

Top