Mexico: Các băng đảng ma túy tham gia mua bán quặng

21/07/2014 16:11

Cảnh sát đã phát hiện một đường dây buôn lậu quặng sắt lớn giữa Mexico và Trung Quốc tại bang Michoacan, nằm cách thủ đô của Mexico 500 km về phía Tây Bắc trên bờ Thái Bình Dương.

Cảng Lazaro Cardenas

Các băng đảng Mexico chuyển sang buôn lậu khoáng sản để đa dạng hóa hoạt động. Băng đảng mafia "Knights Templar" đã tìm được các khách hàng, là các công ty Trung Quốc “thèm khát” quặng sắt tại bang Michoacan.

Sau một thời gian theo dõi, chính quyền ghi nhận có hiện tượng buôn lậu, vì khối lượng vận chuyển hàng hóa từ cảng Lazaro Cardenas, bên bờ Thái Bình Dương, tăng gấp 4 lần, trong khi đó tiền thuế thu được lại không tăng lên tương ứng.

Trong tháng 6 vừa qua, cảnh sát đã khám xét 5 tàu hàng lớn xuất sang Trung Quốc. Qua khám xét, đã phát hiện những tàu này chở bất hợp pháp 720.000 tấn quặng sắt.

Điều tra của cảnh sát cũng cho thấy 50% số mỏ sắt đã được khai thác không có giấy phép hợp pháp và đối tượng hưởng lợi chính là băng đảng "Knights Templar".

Cảng Lázaro Cárdenas được biết đến là cảng lớn nhất bên bờ Thái Bình Dương của Mexico, nhưng xung quanh đó là chiến trường của các băng đảng ma túy tranh giành địa bàn chiến lược này.

Knights Templars, băng đảng chiến thắng trong các cuộc tranh giành quyền lực những năm gần đây, đã tận dụng lợi thế Michoacan là vùng sản xuất quặng sắt lớn nhất ở Mexico tự chuyển quặng sắt và các khoáng sản khác tới Trung Quốc, trong đó có cả vàng được giấu trong các container. Đổi lại, các nhóm mafia ở Trung Quốc sẽ gửi lại vũ khí và các tiền chất hóa học để sản xuất ma túy tổng hợp.

Top