Lừa bán trẻ em

23/07/2018 08:13

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự thiếu hiểu biết pháp luật của các cháu ở vùng sâu, vùng xa, Cụt Thị Thông (1984, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đã rủ rê Lương Thị H. (1999) đi lấy chồng Trung Quốc để có tiền mang về cho gia đình.

Cụt Thị Thông và Ven Thị Mão.

Thông đưa H. sang bán cho người phụ nữ tên Sâm với giá 225 triệu đồng. Sâm đưa cho Thông 95 triệu đồng đưa về cho người thân của H. và trả tiền "hoa hồng" cho Thông 10 triệu đồng. Với chiêu bài tương tự, qua Ven Thị Mão, Thông lừa bán Cụt Thị A. và Cụt Thị S. sang Trung Quốc.

Ngày 19/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thông 10 năm tù, Mão 5 năm tù về tội "Mua bán trẻ em".

Top