Liên tiếp bắt nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy

17/10/2020 09:21

Những ngày qua, lực lượng công an các địa phương liên tiến phá thành công chuyên án, triệt xoá tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Ảnh minh họa

Nghệ An: Bắt nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã triệt xoá thành công tụ điểmma tuý tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã phát hiện một nhóm các đối tượng có hành vi tổ chức bán lẻ ma tuý tại địa bàn xã Lượng Minh, chuyên án được thành lập để  đấu tranh.

Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, tài liệu đến đêm 14/10 và rạng sáng 15/10, ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, với 4 đối tượng, gồm: Vi Văn Cương (sinh năm 1980), Lô Văn Cả (sinh năm 1979), Vi Văn Duy (sinh năm 1984) và Vi Thị Khuyên (sinh năm 1963) đều trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Lực lượng công an thu giữ của các đối tượng 148 viên hồng phiến, 8,2 gam heroin, 3 gam ma túy dạng đá, 5 gam thuốc phiện, 27,1 triệu đồng, cùng nhiều vũ khí nóng gồm: 1 quả lựu đạn, 6 khẩu súng tự chế, 13 thanh dao, kiếm các loại.

Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, đảm bảo an toàn cho CBCS cũng như người dân trên địa bàn. Đồng thời, ban chuyên án cũng tiến hành đưa 4 đối tượng nghiện ma tuý trú tại địa bàn vào các Trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Tàng trữ ma túy để "bay lắc" trong khách sạn

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh bất ngờ phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng là thanh thiếu niên đều trú tại TP Vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn, gồm: Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 2002), trú tại xã Hưng Đông; Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Hà My (sinh năm 2003), đều trú tại phường Lê Mao và Hồ Nguyễn Quỳnh Mai (sinh năm 2003), trú tại phường Bến Thủy. Thu giữ 2 gói ma túy ketamine, trọng lượng 2,015g, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 loa đài.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, Nguyễn Thị Hà My là người mua số ma túy trên với giá 3 triệu đồng để đưa cho những người còn lại sử dụng. Được biết, tất cả số thanh thiếu niên nói trên chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Nguyên: Bắt giữ đối tượng tàng trữ 7 bánh heroin

Tại khu vực tổ 8, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Lý Văn Tạ, SN 1971, trú tại xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên mua bán trái phép 7 bánh heroin, có khối lượng hơn 2,4kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, ngoài số ma túy trên, trước đó, y đã thực hiện mua bán trót lọt 9 bánh heroin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Công an Bình Dương khám xét nơi ở của đối tượng

Bình Dương: Đường dây ma túy số lượng lớn bị triệt xóa

Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cách đây 3 tháng, qua công tác địa bàn, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên nổi lên một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nên đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau khi cũng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 8/10, Ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, vợ chồng Nguyễn Trọng Hân (sinh năm 1974) và Đặng Thị Mỹ Linh (sinh năm 1984, cùng tạm trú phường Tân Phước Khánh) cầm đầu đường dây này.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ gần 2 kg ma túy và nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để động viên thành tích xuất sắc trên, ngày 12/10, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.
Top