Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma tuý lớn

27/02/2020 16:02

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An và Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án 369B bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Bảy (SN 1983, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Khắc Bảy (ảnh nhỏ) và số heroin, ma túy đá thu giữ

Sau một thời gian theo dõi, ngày 26/2, xác định đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào các tỉnh miền Nam, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực Cầu Bến Thủy 2.

Khoảng 7h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Trần Khắc Bảy thuê một chiếc xe taxi đi qua cầu Bến Thủy 2 để sang địa phận Hà Tĩnh rồi mới bắt xe đò đi vào Nam nên đã tiến hành truy đuổi đối tượng.

Khi vừa xuống xe taxi ở địa phận xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và ôm ba lô để lên xe khách chuẩn bị vào Nam thì Bảy bị ban chuyên án phối hợp cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra trong ba lô của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin. Trần Khắc Bảy khai nhận toàn bộ số ma túy trên được đối tượng vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

* An Giang: Tóm gọn đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Ngày 27/2, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Phương (SN 1990), Âu Duy Vĩ (SN 1997), Nguyễn Văn Phong (SN 1989, cả 3 đều ngụ cùng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1994; thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 25/2, tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an các huyện Châu Phú và Thoại Sơn cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành chặn bắt Văn Phong khi đối tượng này đang điều khiển xe máy chở Nguyễn Thanh Phong ngồi phía sau chạy từ hướng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn để bán ma túy cho người nghiện.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Thanh Phong giấu một bọc nilong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 120 gram nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang để làm việc. Tại đây, Văn Phong khai nhận khoảng 10 giờ cùng ngày, Phong lấy bọc ma túy tại nhà của một đối tượng khác ở TPHCM đem về khu vực này bán lại cho những người nghiện để kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Văn Phong rủ Thanh Phong đi theo cùng và yêu cầu người này phải cất giấu trong lưng quần. Trong khi đó, Thanh Phong khai nhận bản thân từng sống chung trong nhà với vợ chồng Văn Phong và Kim Phương. Thanh Phong thường rủ Vĩ đi bán ma túy khi người nghiện ma túy theo yêu cầu của đôi vợ chồng này để được trả tiền công.

Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh nên thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của phụ nữ này và Vĩ. Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm gần 623 gram ma túy đá, gần 1,2 tỷ đồng cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan.

* Bắt đối tượng vận chuyển ma túy ra đảo Lý Sơn

Sáng 26/2, lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Đồn Biên phòng Bình Hải, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Dương Phát, 25 tuổi, trú tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn vận chuyển trái phép chất ma túy từ thành phố Quảng Ngãi ra đảo Lý Sơn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bịch ma túy đá được cất giấu trong bình giữ nhiệt và ba lô. Theo lời khai, số ma túy này, Dương Phát nhận vận chuyển giúp một đối khác ở thành phố Quảng Ngãi và được trả 5 triệu đồng.

Lúc 10h50 sáng 26/2, khi đối tượng qua cửa kiểm soát vé tại cảng Sa Kỳ thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. 

* Theo báo cáo của Bộ Công an, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Trong tháng 2, đã tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp. Qua đó, đã phát hiện 1.457 vụ, 1.978 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 28kg heroin, hơn 138kg và hơn 162.000 viên ma túy tổng hợp, 5,5kg cần sa...

Top