Lao - tác nhân gây tử vong hàng đầu thế giới

22/10/2019 14:27

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính kinh phí phòng ngừa và chăm sóc bệnh nhân lao năm 2019 chỉ đạt 3,3 tỷ USD. Đây là mức thấp nghiêm trọng so với nhu cầu thực tế, trong khi đó lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm có tác nhân gây tử vong hàng đầu thế giới.

70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Ảnh minh họa

WHO ước tính năm 2018, thế giới có khoảng 10 triệu người mắc bệnh lao. Trong số này, khoảng 7 triệu người được điều trị, những người còn lại chưa hoặc không tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Số ca tử vong do bệnh lao năm 2018 trên toàn cầu vào khoảng 1,5 triệu người, cho thấy bệnh lao vẫn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới xuất phát từ một tác nhân truyền nhiễm duy nhất - vi khuẩn lao.

Báo cáo về bệnh lao toàn cầu năm 2019 của WHO cho biết năm ngoái, thế giới cũng ghi nhận gần 500.000 trường hợp mắc MDR/RR-TB (số ca mắc bệnh lao và kháng với một trong 2 loại thuốc điều trị lao chính), tuy nhiên chỉ 30% số bệnh nhân này được điều trị.

Năm 2018, Nam Phi thuộc nhóm 7 nước (gồm cả CH Trung Phi, Lesotho, Mozambique, Namibia, Triều Tiên và Philippines) có tỷ lệ nhiễm bệnh lao cao nhất thế giới, với tỷ lệ mắc bệnh hơn 500/100.000 người. Trong khi đó, Ấn Độ đứng đầu về số người mắc bệnh lao, chiếm 27% tổng số trường hợp mắc bệnh lao trên toàn thế giới năm 2018.

Mặc dù công tác phòng, chống bệnh lao còn rất nhiều điều cần quan tâm, tuy nhiên đáng lưu ý là kinh phí phòng ngừa cho công tác này còn nhiều hạn chế. WHO ước tính kinh phí phòng ngừa và chăm sóc bệnh nhân lao năm 2019 chỉ đạt 3,3 tỷ USD - mức thấp nghiêm trọng so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm

WHO đánh giá nhu cầu tài trợ cho nghiên cứu và phòng chống bệnh lao hiện rất cấp thiết. Tuy nhiên, hằng năm nguồn kinh phí này thiếu hụt khoảng 1,2 tỷ USD. WHO đưa ra một số ưu tiên trong phòng chống lao hiện nay, bao gồm nghiên cứu và bào chế loại vaccine mới hoặc thuốc điều trị lao hiệu quả, xét nghiệm chẩn đoán phát hiện nhanh bệnh lao và phác đồ điều trị an toàn, đơn giản hơn.

Bệnh lao vẫn là "kẻ giết người hàng đầu" trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Cứ mỗi ngày, lại có thêm 4500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh. Những nỗ lực toàn cầu để chống lại bệnh lao đã cứu sống khoảng 54 triệu người kể từ năm 2000 và giúp giảm tỷ lệ tử vong do lao xuống còn 42%.

Việt Nam hiện vẫn nằm trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 15 gánh nặng lao kháng đa thuốc. Trong đó, 64% bệnh nhân lao thường và 98% bệnh nhân lao kháng thuốc phải chịu gánh nặng chi phí thảm họa, tức là phải tiêu tốn trên 20% thu nhập của cả hộ gia đình trong một năm do mắc lao. 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững.
Top