Kiên quyết không để hình thành điểm nóng về tội phạm ở khu vực biên giới

13/07/2020 16:05

Trong thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm của BĐBP về cơ bản đã đạt được mục tiêu, đặc biệt trong đấu tranh tội phạm ma túy, buôn lậu đạt hiệu quả cao, chủ trì và phối hợp bắt giữ trên 10 tấn ma túy, tịch thu tang vật hàng hóa sung công quỹ Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, ngăn chặn kiềm chế cơ bản hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới tỉnh Sơn La; giảm hoạt động buôn lậu trên các tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

 Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong BĐBP. Ảnh: Quân Vũ

Số chuyên án, vụ án chống tội phạm ngày càng tăng, hiệu quả hơn

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc sang Việt Nam giảm, nhưng ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào Việt Nam sang Trung Quốc gia tăng. Các đối tượng chuyển hướng, mở nhiều tuyến mới vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” qua Lào, Campuchia vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Trên khu vực biên giới Sơn La, hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang cơ bản được ngăn chặn. Đặc biệt nguy hiểm hầu hết các toán nhóm vận chuyển ma túy đều có vũ khí, chống trả quyết liệt khi bị truy bắt (từ 2016 đến nay đã có 10 cán bộ BĐBP bị thương, 01 đồng chí hy sinh). Tình hình ma túy trên biển có diễn biến mới, người dân đã giao nộp cho BĐBP, Công an 51,25 kg heroin và ma túy tổng hợp trôi dạt. Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được kiềm chế, giảm nhiều nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Hoạt động gian lận thương mại có xu hướng tăng, đáng chú ý là tình trạng đối tượng buôn lậu chống người thi hành công vụ phức tạp và gia tăng tại một số tỉnh Tây Nam. Từ năm 2018 đến nay, trên khu vực biên giới tỉnh An Giang và Kiên Giang xảy ra 13 vụ, 580 đối tượng, làm bị thương 17 cán bộ BĐBP và Công an .

Tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc và một số tỉnh miền Trung, phía Nam. Gần đây phát hiện các đường dây mua bán trẻ sơ sinh; đưa phụ nữ có thai sang Trung Quốc sinh, sau đó bán trẻ sơ sinh.

Từ tháng 01/2016-6/2020, BĐBP đã đấu tranh thành công 544 chuyên án, bắt giữ, xử lý 44.270 vụ, 78.227 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy là 5.601 vụ, 7.962 đối tượng; buôn lậu, gian lận thương mại  và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 9.938 vụ, 6.687 đối tượng; mua bán người 284 vụ, 169 đối tượng, giải cứu 471 nạn nhân; vũ khí, vật liệu nổ 268 vụ, 358 đối tượng; tiền giả 18 vụ, 21 đối tượng.

Qua đó, thu giữ 10,732 tấn ma túy các loại; 343 khẩu súng; 5.274 viên đạn; 3,401 tấn thuốc nổ; gần 3 tỷ VNĐ và 40 nghìn Nhân dân tệ giả; tổng giá trị hàng hóa tạm giữ, xử lý hơn 1.500 tỷ đồng. Đã khởi tố 3.658 vụ, 4.545 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 11.004 vụ, 17.306 đối tượng, tổng số tiền xử phạt hành chính và phát mại hàng hóa trị giá trên 300 tỷ đồng.

Với thành tích đạt được, từ năm 2016 đến nay toàn lực lượng BĐBP có 58 tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công; 91 tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng thưởng Bằng khen; 2.633 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tư lệnh BĐBP và chính quyền địa phương các cấp.

Trong 5 năm qua, BĐBP và các lực lượng chức năng trong nước đã trao đổi trên 19.000 tin, triển khai 23 kế hoạch cao điểm, phương án tấn công, trấn áp tội phạm, bắt giữ, xử lý 23.768 vụ, 47.682 đối tượng, thu 3,3 tấn ma túy các loại, 13 tấn tiền chất, 27 súng các loại, 1,2 tấn thuốc nổ; tạm giữ hàng hóa trị giá trên 900 tỷ đồng; giải cứu 211 nạn nhân bị mua bán; tiến hành chuyển hóa 103/209 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Quan hệ hợp tác với lực lượng chức năng các nước láng giềng ngày càng mở rộng và đi vào thực chất; thực hiện đầy đủ và có chiều sâu Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác trong đấu tranh PCTP, giữ gìn an ninh trật tự biên giới. Đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh Lào đấu tranh thắng lợi 96 chuyên án, vụ án bắt 225 đối tượng, thu 2,166 tấn ma túy các loại.

Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các biện pháp công tác biên phòng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Trinh sát và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm.

Số chuyên án, vụ án chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, buôn lậu, mua bán người ngày càng tăng và hiệu quả hơn, năm 2019, số chuyên án, tăng 64,45% so với năm 2016; lượng ma túy thu giữ trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 56,4% so với cả năm 2016; đã ngăn chặn, xử lý, vô hiệu hóa nhiều đối tượng có hoạt động chống phá, gây rối; phối hợp xử lý tốt các vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người, không để hình thành các điểm nóng. Kết quả thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Triển khai chiến thuật, cách đánh mới, khai thác triệt để phương tiện kỹ thuật hiện đại

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong BĐBP được tổ chức ngày 10/7 mới đây, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đề nghị, lực lượng BĐBP cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tội phạm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thực hiện hiệu quả Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm.

Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kiên quyết không để phát sinh lối mở không đúng quy định, nắm chắc tình hình, nhất là hoạt động của tội phạm từ xa, từ ngoài biên giới, trên biển. Kiên quyết không để hình thành điểm nóng, phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực biên giới. Tăng cường phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị BĐBP  tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên về công tác phòng chống tội phạm, gắn phòng chống tội phạm với phòng, chống dịch COVID-19; nắm chắc, dự báo đánh giá sát hoạt động của tội phạm, không để bị động bất ngờ.

Thực hiện có chiều sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nghiên cứu, triển khai chiến thuật, cách đánh mới, sử dụng, khai thác triệt để tính năng tác dụng của phương tiện kỹ thuật trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ động xây dựng triển khai các phương án sử dụng lực lượng tuần tra, mật phục, đánh bắt tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm...

Top