Iran chế tạo radar phát hiện người nghiện

25/12/2014 09:00

Theo tờ Mehr News của Iran, các nhà khoa học nước này đã phát triển một radar có thể phát hiện chất nổ, ma túy và người nghiện ma túy thậm chí trong khoảng cách gần một dặm.

Radar của Iran có thể phát hiện ma túy, chất nổ và người sống hay chết. Ảnh minh họa

Nhà phát minh Seyed Ali Hosseini thuộc trung tâm Công nghệ và Khoa học Gilan (Iran) nói với hãng tin Mehr News rằng radar được thiết kế và xây dựng để nhận biết các chất ma túy, chất nổ, người còn sống hoặc đã chết. Ngoài ra nó còn “có thể phát hiện những người nghiện ma túy từ khoảng cách 1.500 mét và xác định mức độ nghiện trong cơ thể những người đó”.

Nhà khoa học Seyed Ali Hosseini cũng cho biết radar này gồm 2 bộ phận chính, phát và nhận sóng. Radar này có thể đo được đường kính của một vật nếu vật đó chạm đất. Dữ liệu thu được từ radar gồm “thể tích, trọng lượng, và kích cỡ của đối tượng được theo dõi”, sau đó có thể được mô tả lại bằng định dạng 3D trên máy tính.

Ông Hosseini tin rằng phát minh của mình có thể được dùng cho cảnh sát Iran, lính biên phòng, đặc vụ an ninh. Các lực lượng cấp cứu cũng có thể sử dụng radar này trong các thảm họa tự nhiên hoặc tai nạn. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào phát minh sẽ được triển khai sử dụng chính thức.

Top