Indonesia: Những con số báo động về AIDS bắt nguồn từ chính sách yếu kém

18/08/2014 17:56

Tỉ lệ người nhiễm và tử vong bởi HIV/AIDS tại Indonesia đang ở mức đáng báo động. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng sự thất bại của chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy này.

Hình ảnh người nhiễm HIV tại Indonesia. Nguồn: The Jakarta Globe

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), Indonesia có tới 45.000 người nhiễm HIV/AIDS và 14.400 trưởng hợp tử vong vì căn bệnh này trong năm 2013. Con số này tăng tới 28% về số ca nhiễm và 87,5% về trường hợp tử vong so với năm 2000, trong khi trên toàn cầu các tỉ lệ này lại giảm 3,9% và 1,5%.

Ông Soewarta Kosen. Nguồn: article.wn.com

Ông Soewarta, nhà nghiên cứu chính sách tại Viện nghiên cứu Y tế và Phát triển (NIHRD) của Indonesia, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết thêm: “ Thái Lan và Philippin đã đạt được những thành công đáng kể trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Tỉ lệ người tử vong vì AIDS ở Thái Lan giảm 9,6% so với năm 2000, con số này ở Phi-lip-pin là 1%. Thành công của những nước này bắt nguồn từ hiệu quả của chiến dịch vận động sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục”.

“Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS của Indonesia không đạt được hiệu quả mong muốn là do sự yếu kém trong công tác vận động, tuyên truyền, đặc biệt là với đối tượng người nghèo của đất nước này”.

Việc khuyến khích sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục ở Indonesia đến nay vẫn là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt đối với những người theo đạo. Giáo dục giới tính cũng không được đưa vào trong nội dung học tại các trường công lập.

Bà Baby Jim Aditya, nhà hoạt động xã hội tại Indonesia. Nguồn: AntaraFoto

Bà Baby Jim Aditya, nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS cho rằng: “Giáo dục về tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su cũng như các biện pháp quan hệ tình dục an toàn ở Indonesia là vô cùng khó khăn. Nhóm có nguy cơ cao là người đồng tính, gái mại dâm và những đối tượng tiêm chích ma túy”.

Điều bất ngờ trong các thống kê, nghiên cứu là nhóm có tỉ lệ nhiễm mới HIV cao nhất lại là những phụ nữ đã lập gia đình. Nguyên nhân được xác định là do những đức ông chồng của họ.

Theo bà Baby Jim Aditya: “Chính phủ Indonesia đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm chống lại đại dịch HIV/AIDS như cung cấp miễn phí thuốc điều trị, hỗ trợ ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con,…Tuy nhiên lại không có nhiều người sẵn sàng sử dụng các dịch vụ này do sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng. Do vậy, tuyên truyền giáo dục chính là vũ khí then chốt trong cuộc chiến cam go này”.

Top