Hooligan Đức thường xuyên dùng ma túy đá

26/01/2015 17:35

Trong nhiều năm trở lại đây, giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga ngày càng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng cũng chứng kiến tình trạng nhiều cổ động viên sân cỏ sử dụng ma túy đá.

Nhiều CĐV sử dụng ma túy đá để lấy ảo giác ngay trên các khán đài

Nét độc đáo của Bundesliga là lực lượng cổ động viên hùng hậu và trung thành của các CLB, những người luôn tạo ra không khí cuồng nhiệt và khác biệt trên các khán đài. Tuy nhiên, mới đây, tình trạng nhiều CĐV của một số đội bóng sử dụng ma túy đá ngay trên khán đài trong các trận đấu đã được nhắc tới như một trong những câu chuyện gây sốc nhất.

Tiến sĩ Roland Hartel Petri thừa nhận: “Rượu vẫn là mối lo chính nhưng ma túy đá không còn là chuyện đơn giản nữa. Giải bóng đá Đức đang bắt đầu chấp nhận thực tế này”.

Theo đó, CĐV Đức ngày càng chuyển sang ma túy đá thay vì rượu, gây ra tình trạng lộn xộn trên các khán đài. Họ thường giấu ma túy khi vào sân và sử dụng chúng không chỉ nhằm tăng sự cuồng nhiệt trên các khán đài mà còn phòng khi ẩu đả với CĐV đối phương.

Thậm chí CĐV của nhiều CLB ở Đức cũng chẳng ngại ngần việc ám chỉ sử dụng ma túy trên các băng rôn. Chẳng hạn như tại mùa giải trước, các fan của CLB Dynamo Dresden giơ biểu ngữ trong 1 trận đấu với VCB Lologne có nội dung “Đừng sử dụng ma túy đá với bọn Cologne! Chúng tao sẽ thổi bay bọn mày”.

Cũng ở mùa giải trước, trước trận gặp Nuremberg, Dortmund đã phải cho gỡ xuống một biểu ngữ có nội dung “Không đủ tiền dùng ma túy hả, Nuremberg?”.

Trong những năm gần đây, thị trường ma túy đá - hay methamphetamine, dạng tinh thể trông như những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ hay những viên đá lấp lánh - có xu hướng bùng phát tại Đức, đặc biệt ở vùng dọc theo biên giới với Cộng hòa Czech.

Top