Hơn 5 nghìn nghi phạm ma túy bị tiêu diệt ở Philippines trong 2 năm

19/12/2018 15:22

Giới chức Philippines thông báo số người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã vượt qua con số 5.000.

Hiện trường một vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy ở Manila, Philippines-Ảnh: Reuters

Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào ngày 1/7/2016 và bắt đầu ngay chiến dịch chống ma túy mà ông hứa lúc tranh cử. Theo số liệu chính thức được công bố ngày 18/12 cho biết đã có 5.050 người thiệt mạng trong chiến dịch tính đến ngày 30/11. Các tổ chức nhân quyền cho rằng con số thật sự là hơn 12.000 người.

Bên cạnh đó, có 164.265 nghi phạm ma túy bị bắt trong tổng số 115.435 cuộc truy quét trên cả nước trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu hơn 3 tấn methamphetamine (ma túy đá) ước tính trị giá 18,4 tỉ peso (8.069 tỉ đồng).

Người phát ngôn Cơ quan Thực thi chống ma túy Philippines Derrick Carreon cho hay ma túy được sản xuất tại Philippines và cũng được tuồn về từ các nước châu Phi, Trung Quốc và Mexico.

Ông Carreon nói bất kỳ cái chết nào cũng đáng báo động nhưng các chiến dịch chống ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho lực lượng hành pháp, “đặc biệt là khi nghi phạm có vũ khí và đang phê thuốc”.

Ông nói rằng nếu tính mạng của lực lượng chống ma túy và những người xung quanh gặp nguy hiểm thì buộc phải sử dụng vũ lực tương xứng để chống lại mối đe dọa.

Dù chịu nhiều chỉ trích từ giới nghị sĩ trong nước và các tổ chức nhân quyền nhưng Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch.

Đến nay, đã có 9.503 trong số 32.144 đơn vị hành chính cấp thôn có tệ nạn ma túy đã được tuyên bố sạch bóng ma túy. Ngoài ra, số liệu còn cho thấy khoảng 303.000 người đã được cho rời khỏi các trại cải tạo.
Top