Hiệu quả đấu tranh trấn áp, kiềm chế tội phạm năm 2020

05/12/2020 09:11

Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân, triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa mở các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm

Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đá hoa cương bên trong chứa 40 gói ma túy Methamphetamine.

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CAND, triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa mở các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy... Qua đó, đã tạo được nhiều dấu ấn kết quả tích cực.

Phạm pháp hình sự giảm 2,76%

Lực lượng Công an cả nước đã điều tra, làm rõ 40.026 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,69%; triệt phá 3.070 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ... Toàn quốc xảy ra 46.710 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 2,76%, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm, một số loại tội phạm tăng như giết người, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến cờ bạc... Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục được kiềm chế, tuy nhiên vẫn hoạt động biến tướng cho vay qua mạng internet; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật) diễn ra phức tạp...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, Cục đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các biện pháp công tác; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp. Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được tăng cường, hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an giao đều đạt và vượt nhiều chỉ tiêu cao như: giảm số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá án tăng cao; không để hình thành các tuyến, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội… Tổ chức điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cục Cảnh sát Hình sự đã triệt phá 36 chuyên án, trong đó nhiều chuyên án phức tạp do các băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động trên tuyến, liên tỉnh, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, nguy hiểm. Điển hình triệt phá chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng, thu giữ gần 1.400 con dấu và hơn 1.300 tài liệu giả (sổ đỏ, căn cước, bằng cấp…), hơn 200 biển số xe giả và 1 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, triệt phá băng nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng máy tính có quy mô toàn quốc, thu giữ và phong tỏa hơn 11 tỷ đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can trong đó có nhóm đối tượng viết, lập trình và điều hành game bài, xác định số tiền luân chuyển dùng để đánh bạc trên 20.000 tỷ đồng; chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức (ngân hàng) tại các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên; triệt phá nhóm đối tượng chuyên thực hiện hợp đồng thuê xe ôtô tự lái đưa sang Campuchia cầm cố, đòi tiền chuộc. Đặc biệt năm 2020, Công an các cấp đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến COVID-19.

Tổ chức điều tra, khám phá nhiều vụ án, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, cơ sở tàng trữ, mua bán vũ khí, bắt giữ hàng trăm đối tượng. 

Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các địa phương điều tra, khám phá hàng trăm vụ án, chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; các vụ án khó khăn, vướng mắc trong việc thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, các vụ án về công nghệ cao, yếu tố nước ngoài phức tạp. Đơn cử, ngày 29/1, đã phối hợp với Công an TP HCM truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây ra vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Ngày 27/7, phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Bên cạnh đó, chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình triệt phá băng nhóm tội phạm do Đường “nhuệ” cầm đầu.

Khám phá, điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Liên quan tới công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, lực lượng chức năng đã phát hiện 22.105 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 38,56%), 313 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và các vi phạm khác về chức vụ (ít hơn 2,49%). Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chỉ đạo làm tốt công tác chuyên môn, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn như: triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu lớn tại Lạng Sơn, An Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi; đấu tranh với hoạt động giấu doanh số thu phí, trốn thuế trên cao tốc TP HCM - Trung Lương; vụ án Nhật Cường; vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba… Công tác điều tra xử lý tội phạm đạt kết quả cao; công tác thu hồi tài sản ngày càng triệt để hơn, đặc biệt là đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chỉ đạo, theo dõi, đặc biệt là vụ Mobifone mua AVG và vụ liên quan Hứa Thị Phấn thu hồi tài sản đạt 100%... Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để trục lợi.

Truy quét mạnh các đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, năm 2020, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác phòng, chống ma túy. Hiệu quả công tác phòng chống ma túy ngày càng cao, nhất là công tác ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nước ta qua các tuyến biên giới; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; phối hợp với các ngành, các đơn vị làm tốt công tác quản lý người nghiện, công tác cai nghiện. Kiểm soát được tình hình, hạn chế đến mức thấp nhất việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy...

Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 114 vụ, 348 đối tượng, thu giữ 266,9kg heroin; 1.057,8kg 271.970 viên MTTH; 1,99kg cần sa; 0,62kg cocain; 20 khẩu súng và hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến các vụ án. Qua công tác theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình, có thể nhận thấy, số vụ tăng là do Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động, tích cực phối hợp lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, thực hiện kế hoạch phá án, hồi 1h30 phút ngày 19/7, tại cảng Cát Lái – TP HCM, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ lái xe và khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu 013482 khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan, hàng hóa được niêm phong kẹp chì, container chuẩn bị được đưa xuống tàu biển xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc. Khám xét 10 kiện đá hoa cương, trọng lượng khoảng 28 tấn phát hiện, thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40kg) cất giấu bên trong 4 kiện đá. Ngay sau khi thu giữ được vật chứng là ma túy, Ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo 6 tổ trinh sát khống chế bắt giữ 5 đối tượng tại các địa điểm khác nhau ở TP HCM, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây (trong đó có 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam)... Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Kim Soon-sik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP HCM. Đến nay, sau 3 giai đoạn phá án, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ 24 đối tượng tại các địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang…

Với chủ trương không "bắt khúc giữa" mà phải tập trung lực lượng ''đánh bắt cả đường dây'', bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma túy thời gian qua đã tích cực bám tuyến, bám địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương triệt phá thành công 3 chuyên án  đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy. Qua điều tra, theo dõi, Ban Chuyên án gồm các lực lượng do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phá chuyên án thứ nhất, bắt giữ 5 đối tượng: Lê Quang Trường cầm đầu và Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Văn Phương, Đỗ Tuấn Bảo, Võ Quốc Hòa, thu giữ 53.3kg ma túy tổng hợp, gần 19.000 viên ma túy, 1 khẩu súng quân dụng CZ75, 05 viên đạn. Chuyên án 2 được Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Tổng cục Hải quan; Công an huyện Đông Anh khám phá bắt giữ 3 đối tượng gồm Giàng A Só cầm đầu, Thào A Gấu, Hạ A Nù, đều trú tại Điện Biên và Cao Bằng, thu giữ 54 bánh heroin, 2 khẩu súng, 7 viên đạn. Chuyên án 3 do Cục chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Thanh Phong, Nguyễn Hợp Toàn, Tô Hoài Đức, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Phan Thị Xuân, Trần Thanh Phong, Phạm Minh Sang.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thiết lập đường dây nóng và thường xuyên trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy với các cơ quan hành pháp các nước trong khu vực và trên thế giới. Điển hình, Việt Nam đã cung cấp thông tin giúp phía Philippines bắt giữ vụ vận chuyển ma tuý trái phép từ cảng Cát Lái, Hồ Chí Minh của Việt Nam đến cảng Manila Philippines (tháng 3/2019), thu giữ tổng cộng 276kg ma tuý tổng hợp; phối hợp với Viện Công tố tối cao Hàn Quốc trao đổi, xác minh thông tin và điều tra mở rộng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy vào tháng 7-2020 tại TP HCM.

Công tác đảm bảo trật tự ATGT, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình tai nạn giao thông giảm. 9 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra hơn 10.300 vụ, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 18,31%, số người chết giảm 13,84%, số người bị thương giảm 20,9%. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, nguyên nhân chủ yếu do ý thức người điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng CSGT phối hợp các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải…

Top