Hai anh em ruột nghiện ma tuý gây hàng loạt vụ cướp 'sa lưới'

26/09/2020 21:44

Để có tiền tiêu xài và mua ma tuý, anh em Huỳnh Văn Khánh và Huỳnh Văn Nguyễn bàn bạc, lên kế hoạch đi cướp tài sản. Hai đối tượng thường xuyên di chuyển trên cung đường vắng người, nếu phát hiện "con mồi" sẽ âm thầm tiếp cận cướp tài sản, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Gây ra hàng loạt vụ cướp

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng là Huỳnh Văn Khánh (SN 1980) và Huỳnh Văn Nguyễn (SN 1982), cùng trú tại phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ tháng 8/2020 lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nhận được hàng loạt trình báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng tấn công, cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên nhiều tuyến đường.

Cụ thể, vào 4/8, ông Đỗ Văn T., SN 1975, ngụ ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền điều khiển xe máy trên đường về nhà. Trong quá trình di chuyển đoạn đường chủ yếu là các cánh rừng cao su, ít nhà dân. Ông T. có đeo một sợi dây chuyền trên cổ, trong lúc không để ý có 2 đối tượng điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên áp sát, giật tài sản của ông rồi bỏ chạy.

Do bất ngờ nên ông T. không kịp phản ứng, cộng với việc những người này chạy với tốc độ cao nên không thể truy đuổi. Ông T. sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, số tài sản bị mất là một sợi dây chuyền vàng.

Một trường hợp khác là bà Trần Thị T., SN 1956, ngụ ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng cũng trình báo cơ quan chức năng, vào 8/9, bà điều khiển xe máy trên đường ĐT744, có đeo một sợi dây chuyền ở cổ. Trong lúc bà này đang di chuyển, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều giật mất sợi dây chuyền.

Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Công an huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng là nam thanh niên trẻ tuổi, nhóm cướp từ 2 thành viên trở lên và những vụ án trên địa bàn huyện rất có thể là cùng 1 đối tượng gây án.

Tập trung khai thác khoanh vùng, cơ quan công an ghi nhận thời gian gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, nhưng không phải là người địa phương. Những người này chuyên rảo quanh nhiều tuyến đường, nhà dân, có biểu hiện bất thường. Các trinh sát đã âm thầm theo dõi nhóm người trên để phục vụ công tác phá án.

Anh em rủ nhau đi cướp

Sau một thời gian, công an ghi nhận được những vụ cướp trên có liên quan đến 2 đối tượng là Huỳnh Văn Khánh và Huỳnh Văn Nguyễn (hai anh em ruột) nên tổ chức theo dõi. Trong quá trình trên, khi thu thập đầy đủ bằng chứng về việc Khánh và Nguyễn liên quan đến các vụ cướp giật, Công an huyện Dầu Tiếng đã tiến hành vây bắt khi cả hai đang đi "săn mồi".

Qua quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Cụ thể, Khánh và Nguyễn khai, cả 2 đều nghiện ma tuý, nhưng không có tiền hay công việc làm nên đành bàn nhau nghĩ cách đi cướp giật để kiếm tiền. Khánh cùng em trai mua các thiết bị như, roi điện, xe mô tô phân khối lớn, cùng nhau lang thang trên các tuyến đường địa bàn tỉnh Bình Phước, Bình Dương để cướp giật tài sản.

Từ đầu tháng 8/2020 đến nay, Khánh và Nguyễn đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản của người đi đường như: Huyện Dầu Tiếng 2 vụ; thị xã Bến Cát, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương; huyện Bù Gia Mập, huyện Chơn Thành, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, mỗi huyện 1 vụ.

Hai anh em cũng thừa nhận, việc đã gây ra vụ cướp dây chuyền của ông Đỗ Văn T.. Sau khi cướp giật thành công, cả hai về lại TP.Dĩ An, bán được 19,5 triệu đồng. Thấy phi vụ trên thực hiện quá dễ dàng, 2 đối tượng tiếp tục quay lại huyện Dầu Tiếng, giật sợi dây chuyền của bà Trần Thị T. bán được 8,4 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, cả hai đối tượng trên đều có tiền án về tội Trộm cắp và Cướp giật tài sản. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ 2 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng.

Top