Giấu 1.000 viên ma tuý tổng hợp trong loa máy vi tính

28/11/2014 09:21

Đối tượng Hiệp dùng một đôi loa máy vi tính rồi nhét vào trong đó 1.000 viên ma túy tổng hợp để vận chuyển vào Nghệ An bán thì bị bắt.

 

Đối tượng Hiệp và tang vật bị bắt

Ngày 27/11/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết, vụ việc được lực lượng chức năng thực hiện vào sáng 27/11/2014 tại khối 9, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đối tượng vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp là Phạm Hoàng Hiệp (SN 1987, trú Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Theo đó, sau sau nhiều tháng theo dõi, điều tra và thành lập chuyên án 121V đấu tranh, truy tìm đối tượng Hiệp chuyên vận chuyển ma túy tổng hợp từ Hải Phòng vào Nghệ An “nhập” cho các quán bar, karaoke… Đến sáng 27/11, khi đối tượng Hiệp đi xe khách từ Hải Phòng vào đến thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) thì bất ngờ xuống xe nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khi y chuẩn bị đón taxi thì bị Ban chuyên án phối hợp lực lượng CSGT (Trạm CSGT Diến Châu thuộc phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an Nghệ An) ập đến bắt quả tang.

Qua kiểm tra trong người, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hiệp mang theo một cặp loa máy vi tính dùng để ngụy trạng ma túy trong đó để che mắt lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng yêu cầu Hiệp tháo 2 chiếc loa ra và phát hiện trong đó có chứa 1.000 viên ma túy tổng hợp được đựng trong hai túi bao bóng nhỏ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hiệp khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp này từ Hải Phòng vào TP Vinh, Nghệ An để bán cho các đầu nậu kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được CA tiếp tục điều tra làm rõ.
Top