Giáng đòn mạnh vào tội phạm ma tuý tuyến Việt – Lào

19/04/2019 10:20

Gần 14 tạ ma túy đá được thu giữ tại Nghệ An trong 3 ngày được xem như là những đòn giáng mạnh đầu tiên của đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Số ma tuý đã được dẫn giải, áp tải về Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý

Sợ hãi phi tang hàng trăm kg ma tuý đá

Ngày 15/4, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Tĩnh, Công an Nghệ An khám xét, vây bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Cảnh sát thu giữ gần 700 kg ma túy đá được cất giấu trong 30 loa thùng.

Hai ngày sau, ngày 17/4, phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu vây bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát đã bắt giữ 4 đối tượng, thu 700 kg ma túy đá, 50 loa thùng.

Trước đó, khoảng tháng 3/2019, qua công tác nắm tình hình lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cấu kết với các đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là đường dây ma túy lớn với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ.

Sáng ngày 17/4, tổ công tác phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng Lạch Quèn, thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, phát hiện tại bãi đất của cánh đồng muối thuộc xóm 6, có 23 bao tải màu trắng, in hình người và chữ nước ngoài, bên trong có chứa các tinh thể màu trắng đục.

Điều tra mở rộng chuyên án, 15h chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (22 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thu giữ  50 loa thùng, 50 bì carton và 1 cân đĩa. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.

Ban chuyên án đã thu giữ tổng trọng lượng hơn 700kg ma túy đá. Bước đầu làm rõ 5 đối tượng có liên quan, lực lượng công an đã tạm giữ 3 đối tượng và tiến hành truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn.

Biết không thể trốn thoát, cuối giờ chiều cùng ngày, đối tượng thứ tư đã đến cơ quan Công an đầu thú. Riêng đối tượng cầm đầu được xác định có Quốc tịch Đài Loan đã bỏ trốn.

Ma tuý đá được đựng trong các gói túi nylon hút chân không như túi chè

Ngày 18/4, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà 4 đối tượng bị tạm giữ. Trong số này có Nguyễn Văn P. (SN 1989), trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An được xem là “mắt xích” đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa đối tượng người cầm đầu Đài Loan đang bỏ trốn và nhóm đối tượng trong nước điều hành đường dây ma túy.

P. từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, thông thạo ngoại ngữ nên khi có đối tượng sang móc nối, thiết lập đường dây vận chuyển ma túy thì P. được giao điều hành mọi hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý ở Việt Nam.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng trong đường dây này giống với đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy do Cục CSĐT Tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng liên quan triệt phá ngày 15/4, thu giữ 6 tạ ma tuý, tạm giữ 4 đối tượng.

Ma tuý đá được đóng gói trong các túi nylon màu vàng, in hình người, hút chân không và cũng được giấu trong các loa thùng màu đen. Phương thức, thủ đoạn rất giống nhau. Tuy nhiên, việc nhóm đối tượng này có liên quan đến đường dây trước hay không thì lực lượng chức năng cần điều tra, xác minh thêm.

"Điểm nóng" trên cung đường vận chuyển ma tuý

Do tác động của tội phạm ma túy thế giới và khu vực, nhất là tại khu vực “Tam giác vàng” ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Các khu vực biên giới thuộc các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Pô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn của Lào và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sơn La của Việt Nam vẫn luôn là những “điểm nóng” trong cung đường vận chuyển của tội phạm ma túy.

Đặc biệt, trong thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào có sự gia tăng đột biến, phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng manh động.

Nguỵ trang ma tuý trong các loa thùng

Các đối tượng buôn bán ma túy thường hoạt động khép kín trên cơ sở quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình. Phương tiện vận chuyển ma túy là ô tô, xe máy, hoặc đi bộ qua các đường tiểu ngạch, đường mòn ở khu vực biên giới. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại như bộ đàm, điện thoại di động, intenet để giao dịch ma túy... Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng chúng thường giấu kỹ ma túy trong các khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông như bình xăng, cốp xe, mũ bảo hiểm, đồ gỗ mỹ nghệ hoặc bên trong người...

Với chiều dài hơn 600 km đường biên giới giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Khăm Muộn của nước bạn Lào, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh luôn là “điểm nóng” về hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của cả nước.

Đây là các địa bàn trọng điểm được tội phạm ma túy chọn làm nơi trung chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam, rồi đi các tỉnh khác và nước thứ ba tiêu thụ. Nhìn thấy siêu lợi nhuận từ ma túy mang lại nên các đối tượng tội phạm hoạt động rất liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam thường xuyên phối hợp với các lực lượng phòng, chống ma túy của Lào từ Trung ương đến địa phương để nắm tình hình và triển khai các biện pháp đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma túy tại mỗi nước. Hàng năm đều tổ chức giao ban luân phiên và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên giới, triệt phá một số điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; xác minh truy bắt và vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú… Lực lượng phòng, chống ma túy 10 tỉnh biên giới Việt-Lào đã tổ chức 255 đợt tuần tra song phương với 3.460 lượt cán bộ tham gia; triệt phá 17 tụ điểm phức tạp; đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ, 5.768 đối tượng; thu giữ 496,91 kg heroin, 117,23 kg thuốc phiện, 560.335 viên ma túy tổng hợp…

Riêng 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1.955 vụ, 2.441 đối tượng; thu giữ 153 kg heroin, 71,2 kg thuốc phiện, 214,4 kg ma túy tổng hợp và 231.790 viên ma túy tổng hợp.

* Trong năm 2019, đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào diễn ra từ 15/4 - 15/7/2019.

Các cơ quan, đơn vị chức năng hai bên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các hiệp định, biên bản ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho công tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn giải đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; thu giữ, trao đổi vật chứng và các tài liệu liên quan.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp đấu tranh, quan tâm tiến hành công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nhằm huy động sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực tại các địa bàn.

Đặc biệt sẽ tăng cường hoạt động tuần tra song phương, thiết lập các trạm kiểm soát tại khu vực cửa khẩu giáp biên và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng chức năng hai bên nhằm từng bước kiềm chế tình hình phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước.

Top