Gái mại dâm “đổ” về Italy đợi Milan Expo 2015

02/04/2015 12:35

Theo Hiệp hội chống buôn bán người Lombardy, Italy, bắt đầu từ tháng 5, hàng ngàn gái mại dâm sẽ “đổ” về Milan để “hành nghề” trong khoảng thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm Milan Expo 2015.

Hội chợ triển lãm Milan Expo 2015 sẽ diễn ra từ ngày từ đầu tháng 5 đến hết tháng 10/2015 tại Milan, Italy. Hội chợ dự kiến thu hút hơn 20 triệu du khách và đây cũng là “thời điểm vàng” để gái mại dâm hoạt động.

Ảnh minh hoạ

Dự đoán, khoảng 15.000 gái mại dâm đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Nigeria và Morocco sẽ “đổ bộ” vào Milan. Người dân địa phương thậm chí còn gọi sự kiện này với cái tên khá hài hước là “Sexpo”, như một lời khẳng định làn sóng gái mại dâm sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

“Thực tế cho thấy, sự kiện quốc tế lớn luôn là thời điểm được gái mại dâm quan tâm. Vòng chung kết World Cup mùa hè năm ngoái diễn ra ở Brazil là một ví dụ”, đại diện của Hiệp hội chống buôn bán người Lombardy nói.

Hiện nay, gái mại dâm đang “rục rịch” chuẩn bị cho sự kiện thương mại được mong chờ nhất trong năm này. Nhiều gái mại dâm đang tìm mua căn hộ tạm thời hoặc thuê căn hộ ở ghép ngay tại trung tâm thành phố. Nhiều trang web “tiếp thị” gái mại dâm đã xuất hiện.

Trên các diễn đàn, những dòng “quảng cáo”, hình ảnh về “bạn gái”, “người đồng hành” đã xuất hiện. Gái mại dâm cũng sẽ rất đa dạng, từ gái gọi cao cấp dành cho người giàu tới gái mại dâm “bình dân” “giá rẻ”..

Ông Pierfrancesco Majorino , Ủy viên hội đồng thành phố Milan cũng lên tiếng lo ngại rằng, sẽ có sự gia tăng rất lớn số lượng gái mại dâm hoạt động trên các đường phố ở Milan. Ông Majorin cũng cho biết, chính quyền thành phố cũng đang chuẩn bị “đối phó” với tình trạng này.

“Chúng tôi tập trung vào việc phòng ngừa, giảm thiểu tác hại và giúp đỡ nạn nhân của nạn buôn bán người”, ông Majorin nói. Nhiều người trong số gái mại dâm đang ở độ tuổi vị thành niên hoặc bị ép làm gái mại dâm.

Top